Trong nước

Số ca mắc tăng nhanh, nhiều địa phương nâng cấp độ dịch COVID-19

Những ngày qua, tại một số địa phương trên cả nước, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh. Trước tình hình này, một số tỉnh, thành phố đã nâng cấp độ phòng chống dịch.

Cần Thơ nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 2 từ ngày 1/11

Ngày 31/10, ông Dương Tấn Hiển - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ đã ký công văn số 5568/UBND-HCTC cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ 9h ngày 1/11, Cần Thơ sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Cụ thể, ở cấp quận, huyện, chỉ có quận Cái Răng hiện còn ở cấp độ 1, các quận huyện khác đều ở cấp độ 2. Ở cấp xã, phường, thị trấn, Cần Thơ có 29 đơn vị cấp độ 1; 43 đơn vị cấp độ 2; 10 đơn vị cấp độ 3 và 1 đơn vị cấp độ 4 (phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều).

Ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, Cần Thơ nâng cấp độ dịch lên cấp 2 từ ngày 1/11. (Ảnh: Đinh Tuyển)

Trước đó, căn cứ theo Nghị quyết 128 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128, TP. Cần Thơ đã ban hành văn bản (Công văn số 5168 ngày 19/10/2021) hướng dẫn quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố theo cấp độ 1.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do Cần Thơ là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, lực lượng lao động, người dân đến làm việc, các hoạt động dịch vụ, thương mại hoạt động trở lại trạng thái "bình thường mới" khá đông đúc. Mặt khác, người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ trở về quê rất đông nên việc lây lan dịch bệnh rất nguy hiểm, phức tạp.

Qua 1 tuần rà soát (từ ngày 23-29/10), trên địa bàn TP. Cần Thơ có 786 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, có một số ổ dịch lớn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, một số phường của quận Ninh Kiều, ổ dịch ở Khu Công nghiệp Thốt Nốt có 30 ca mắc, ổ dịch ở doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2 (quận Ô Môn) với số ca nhiễm 151 người... Trước tình hình trên, TP. Cần Thơ đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Ngoài ra, các quận, huyện, xã phường thị trấn, khu vực, xóm, ấp, tổ dân phố... căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tự xác định cấp độ dịch bệnh và có kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh phù hợp với cấp độ dịch bệnh tại địa phương.

Sóc Trăng nâng cấp độ dịch do diễn biến phức tạp

Tối 31/10, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Thông báo hỏa tốc chuyển cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sóc Trăng sẽ chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 (nguy cơ thấp) sang cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), thời gian áp dụng từ 12h ngày 2/11 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã ra Quyết định phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 2 huyện Cù Lao Dung và Thạnh Trị có dịch cấp độ 1 (nguy cơ thấp), huyện Trần Đề có dịch cấp độ 3 (nguy cơ cao), còn lại 8 địa phương còn lại có dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Đối với đơn vị cấp xã, Sóc Trăng có 79 địa phương có dịch cấp độ 1, 20 địa phương cấp độ 2 và 10 địa phương cấp độ 3.

Từ 12h ngày 2/11, tỉnh Sóc Trăng sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cấp độ 2. (Ảnh: Châu Anh)

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết thời gian qua, các ngành, các địa phương đã cố gắng thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ khi tỉnh triển khai quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân thì tình hình dịch lại diễn biến khá phức tạp.

Theo thống kê trong ngày 31/10, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 193 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 5.577 ca. Đến nay, tỉnh này đã điều trị khỏi 3.956 ca, có 49 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 1.932 ca.

Nhiều xã, thị trấn ở Hậu Giang nâng cấp độ dịch lên mức nguy cơ rất cao

Tối 31/10, theo cổng thông tin điều hành COVID-19 tỉnh Hậu Giang, địa phương này hiện có 7 đơn vị cấp xã có dịch cấp độ 4 và 2 xã có dịch cấp độ 3. Cụ thể, các địa phương có dịch cấp độ 4 gồm: xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A), xã Vị Bình, xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy) và xã Long Thạnh, xã Phương Phú (huyện Phụng Hiệp).

Hai địa phương có dịch cấp độ 3 là xã Vĩnh Trung (huyện Vị Thủy) và xã Bình Thành (huyện Phụng Hiệp). Toàn tỉnh Hậu Giang hiện không có đơn vị cấp xã, huyện nào là vùng xanh (bình thường mới).

Thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) là đơn vị cấp xã có dịch cấp độ 4, Chủ tịch UBND thị trấn đã thông báo tạm dừng nhiều hoạt động. (Ảnh: D.L)

Cũng trong ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành văn bản điều chỉnh tiêu chí và yêu cầu đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá, xác định cấp độ dịch và diễn biến tình hình dịch trên địa bàn định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất. Từ đó, kịp thời tham mưu cho Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các xã, phường, thị trấn và vùng cách ly, phong tỏa.

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp dịch gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng; cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam; cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ.

Tác giả: T.H (th)

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

  Từ khóa: cấp độ dịch , COVID-19

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP