Xã hội

Sử dụng bản photo giấy tờ khu đất do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý, lừa hơn 2,2 tỉ đồng

Bằng cách sử dụng các văn bản photo liên quan 2 khu đất do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý, Nguyễn Tuấn Anh đã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng và chiếm đoạt 2,26 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, ngụ Tây Ninh) tại tòa - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Sáng 20-9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Văn Lan Đường có thành viên góp vốn gồm Lê Thị Thanh Thúy và Lê Trọng Vũ (người đại diện theo pháp luật).

Còn Công ty cổ phần Đầu tư quản lý và phát triển dự án A.PH do Nguyễn Tuấn Anh - tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật.

Năm 2017, Tuấn Anh biết bà Lê Thị Thanh Thúy và ông Lê Trọng Vũ có nhu cầu thuê mặt bằng để kinh doanh nhà hàng, khách sạn nên giới thiệu cho bà Thúy mặt bằng tại số 01 và 45 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Để bà Thúy và ông Vũ tin tưởng, Tuấn Anh đưa cho bà Thúy một số tài liệu photo liên quan khu đất số 01 và 45 Phạm Viết Chánh do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý (không có bản gốc) và hứa sẽ làm dịch vụ tư vấn để bà Thúy và ông Vũ thuê mặt bằng 2 khu đất này.

Đến ngày 14-6-2017, Công ty Văn Lan Đường và Công ty A.PH ký hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ đối với mặt bằng tại 2 khu đất trên. Tuy nhiên sau khi nhận được số tiền tạm ứng của Công ty Văn Lan Đường là 100.000 USD (khoảng 2,4 tỉ đồng thời điểm này), Tuấn Anh đã tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Tuấn Anh khai có quen biết một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, từ đó có được bản vẽ quy hoạch tổng thể mặt bằng trụ sở Bộ Công an tại 258 Nguyễn Trãi, bản vẽ quy hoạch 1/2000 của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và văn bản liên quan (toàn bộ là bản photo). Dựa vào các tài liệu này, Tuấn Anh đã thực hiện hành vi phạm tội như trên.

Đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Tuấn Anh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Vì lẽ đó, trong phần luận tội, vị này đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo từ 12-13 năm tù. Tòa sẽ tuyên án vào sáng 23-9.

Tác giả: Đình Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP