Xã hội

Tắm hồ gần nhà, 3 em nhỏ tử vong

Nhóm 4 em nhỏ rủ nhau đi tắm ở hồ nước gần nhà, 3 em bị đuối nước tử vong, trong đó có 2 trường hợp là anh em ruột.

Ngày 16/6, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch UBND huyên Hải (tỉnh Trà Vinh) xác nhận, trên địa bàn xã Ngũ Lạc vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Thông tin ban đầu, chiều 15/6, 4 em nhỏ gồm: T.T.Tn. (SN 2009), T.T.Tm. (SN 2015, em ruột Tn.), T.T.K. (SN 2011) và T.T.T (SN 2013, cùng ở xã Ngũ Lạc) đến tắm tại hồ nước của người dân ở ấp Rọ Say (xã Ngũ Lạc).

Đến khoảng 17h cùng ngày, T. chạy về nhà thông báo 3 em nhỏ nói trên bị đuối nước. Người dân cùng nhau đến hồ lặn tìm được em Tn., Tm. và K. nhưng cả 3 đều đã tử vong.

Người dân đến chia buồn, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.


Theo chính quyền địa phương, em Tn. và Tm. là anh em ruột, gia đình thuộc hộ nghèo. Còn K. là anh em bà con với 2 nạn nhân nói trên. Cha mẹ của các em này đều đi làm ăn xa và gửi con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.


Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn

  Từ khóa: Tắm hồ , đuối nước , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP