Xã hội

Tắm sông, 4 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Đến trường nhưng được thông báo nghỉ học do mưa lớn, trên đường trở về nhà, nhóm 4 cháu học sinh tiểu học rủ nhau xuống sông tắm và bị nước cuốn trôi.

Báo cáo của Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước liên quan đến 4 học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Hòa Phú.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/11. Trên đường từ trường về, 6 em học sinh gồm Đỗ Hoàng Lê Minh, Bùi Văn Khôi, Trần Lê Anh Hào, Đặng Lê Hiệu, Trần Thanh Tráng và Trần Nguyễn Bá Tú (cùng SN 2013 và cùng trú xã Hòa Phú) rủ nhau đi đến khu vực Sông Ba gần bờ kè thuộc thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú để chơi và tắm sông.

Sông Ba nơi xảy ra vụ đuối nước. Nguồn: huyện Tây Hòa.


Khi đến nơi, các em Minh, Khôi, Tú, Tráng xuống tắm, 2 em Hiệu và Hào đứng chơi trên bờ.

Trong lúc tắm cả 4 em Minh, Khôi, Tú, Tráng bị nước cuốn trôi mất tích, Hiệu và Hào chạy đi hô hoán kêu cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND huyện Tây Hòa đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện huy động lực lượng phối hợp với các ngành chức năng và UBND xã Hòa Phú tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 16h40’ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 em Đỗ Hoàng Lê Minh và Trần Nguyễn Bá Tú.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực làm việc cả ban đêm để tìm kiếm 2 cháu mất tích / Tây Hòa.


Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể 2 em cho gia đình lo hậu sự.

Ngay trong đêm ngày 14 và sáng ngày 15/11, lãnh đạo các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên các gia đình nạn nhân, trước mắt hỗ trợ gia đình 2 em Minh và Tú, mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Sáng ngày 15/11, lực lượng cứu hộ cùng với người dân tiếp tục hoạt động tìm kiếm đối với 2 trường hợp mất tích.

Lúc 15h20’ ngày 15/11, từ hiện trường, lãnh đạo huyện Tây Hòa cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu thứ ba.

Được biết những ngày qua trên địa bàn huyện Tây Hòa và tỉnh Phú Yên có mưa lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo BVPL

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP