Video

Thách tổ công tác 'động vào người', nam thanh niên bị phạt 4,5 triệu đồng

UBND xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nam thanh niên không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 còn có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Nam thanh niên trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương không chấp hành phòng, chống dịch COVID-19 còn ra chốt kiểm soát "thách đố" lực lượng chức năng làm nhiệm vụ - Video: Facebook

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 18-2, ông Nguyễn Xuân Chắc - chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc - cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Hưởng (30 tuổi, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) tổng số tiền 4,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 khi không đeo khẩu trang (mức phạt 2 triệu đồng) và lăng mạ, xúc phạm danh dự người khác (mức phạt 2,5 triệu đồng).

Trước đó vào tối 16-2, Hưởng đến khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc nhưng cố tình không đeo khẩu trang. Dù được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nhắc nhở nhưng thanh niên này vẫn tỏ ra bất hợp tác, thách đố lực lượng chức năng "động vào người" và còn buông lời lăng mạ, xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ tại đây.

Trước thái độ trên của Hưởng, lực lượng Công an xã Cẩm Phúc sau đó đã khống chế đưa nam thanh niên về trụ sở để lập biên bản, đề xuất việc xử lý theo quy định.

Tác giả: Tiến Thắng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP