Xã hội

Thi thể một phụ nữ đang phân hủy trong khu rừng từng phát hiện 2 bộ xương khô

Ngày 18/4, người dân đi rừng đã phát hiện thi thể 1 phụ nữ đang trong quá trình phân huỷ ở trong rừng, thuộc địa phận xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, trong quá trình đi rừng ở khu vực Suối Bom, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, anh Đinh Văn Giới (trú làng Kon Von 2, Đăk Rong, huyện Kbang) phát hiện 1 thi thể người, nên đã báo công an xã Sơn Lang.

Hiện trường vụ phát hiện 2 thi thể chết khô trong rừng Kbang hồi tháng 8/2022.


Tiếp cận hiện trường, lực lượng công an nhận dạng tử thi là nữ giới, đang trong quá trình phân hủy mạnh, tư thế ngồi bệt tựa lưng vào vách đá, đầu ngã bên phải, trên tay phải có đeo vòng hạt chuỗi; có áo màu trắng, màu đen để trên bờ đá.

Sau khi nhận thông báo nhanh, công an xã Lơ Ku, huyện Kbang phản hồi, tại xã có một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tiền sử bệnh thần kinh, đã mất tích từ khoảng cuối tháng 2/2023. Phối hợp cùng thân nhân người mất tích để nhận dạng, công an xã Lơ Ku bước đầu xác định, người tử vong là bà Đ.T.H (SN 1984, trú làng Tơ Pơng, xã Lơ Ku, Kbang, Gia Lai).

Vào khoảng cuối tháng 2/2023, trong quá trình chăm sóc chồng bị rắn cắn tại Trung tâm y tế huyện Kbang, chị H. ra trước cổng để mua cháo cho chồng, sau đó mất tích.

Lực lượng công an cho rằng vụ việc không có dấu hiệu tội phạm và gia đình chị Đ.T. H. không yêu cầu điều tra xác minh làm rõ.

Cùng tại rừng Kbang (Gia Lai) hồi tháng 8/2022 người dân đã phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP