Tin trong tỉnh

Tiểu thương khu chợ lớn nhất Nghệ An sắp thoát cảnh chạy lụt giữa đêm

Việc nâng cấp khu vực phía sau đình Tây chợ Vinh là phương án cấp thiết để giảm thiểu ngập úng, bảo đảm tài sản, ổn định kinh doanh cho tiểu thương trong thời điểm mưa bão cận kề.

Tiểu thương chợ Vinh khốn khổ sau mưa lớn, trắng đêm chuyển hàng

Khu vực phía sau đình Tây vốn là nơi thấp trũng nhất chợ Vinh (Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An). Hàng chục năm qua, chỉ cần một cơn mưa lớn kéo dài vài giờ là đủ khiến nước dâng cao làm hàng hóa ướt sũng, tài sản, máy móc hư hỏng,…

Mỗi năm, khi mưa kéo dài nhiều giờ, chợ Vinh sẽ bị ngập nặng nề.

Vì vậy, hàng hoá tại đình Tây luôn được kê cao hơn những nơi khác. Tuy nhiên, mùa mưa bão về vẫn là nỗi ám ảnh của những hộ kinh doanh nơi đây.

Thực tế, không ít người đã rơi vào cảnh trắng tay vì thiệt hại do ngập nước. Đơn cử là trận mưa lớn lịch sử kéo dài nhiều ngày, nước thượng nguồn về khiến các ki-ốt ở phía Tây chợ Vinh bị ngập sâu vào tháng 9/2022.

Các hộ kinh doanh ở chợ Vinh cho biết, khoảng 2-3h sáng, nước bắt đầu dâng khoảng 60-80cm. Thời điểm này, nhận được tin báo nước ngập lớn nên các tiểu thương vội vàng chạy ra các ki-ốt để di chuyển hàng hóa đến nơi cao hơn nhằm tránh thiệt hại.

Mặc dù vậy, nước dâng cao quá 1,2m khiến hầu hết các tiểu thương đều không kịp trở tay. Dù phần lớn các ki-ốt, kho hàng đều đã được kê cao sẵn gần cả mét song hàng hóa vẫn bị nước nhấn chìm.

Các trận mưa ngập năm 2019 và 2022 đã khiến nhiều tiểu thương trắng tay do không kịp di chuyển hàng hoá.

Bà Trần Thị Thương nhớ lại: "Thấy mưa to, chúng tôi ra kiểm tra hàng nhưng nước đã ngập cao quá ngực, chỉ kịp đưa được ít hàng lên đình chính chợ thì nước đã bủa vây. Năm đó, gia đình chúng tôi thiệt hại vô cùng lớn".

Theo các tiểu thương ở đình Tây chợ Vinh phản ánh, khu vực này thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa lũ hằng năm là do hệ thống thoát nước chậm. Đã rất nhiều lần, các tiểu thương kiến nghị Ban quản lý chợ có các biện pháp hữu hiệu để khi mưa lớn thì khu vực này không bị ngập sâu, tránh thiệt hại cho bà con buôn bán nơi đây.

Nâng cấp đình Tây chợ Vinh để tiểu thương không phải "chạy lụt"

Vì vậy, dự án nâng cấp khu vực phía sau đình Tây chợ Vinh được khởi công đầu năm 2025, kỳ vọng xóa bỏ điểm ngập úng tồn tại suốt nhiều năm, giúp các tiểu thương ổn định kinh doanh.

Dự án được triển khai trên diện tích cải tạo 1.900m², bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: san lấp mặt bằng, đổ đất, làm đường nội bộ, cải tạo mương thoát nước ra sông Vinh, nâng cốt nền để chống ngập lâu dài...

Dự án nâng cấp phía sau đình chợ Vinh đang được triển khai.

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng ban Quản lý chợ Vinh, cho biết, trong thời gian này, ban quản lý chợ đã tổ chức họp với tiểu thương, thống nhất phương án các hộ kinh doanh sẽ được bố trí ki-ốt tạm trong khuôn viên chợ tại những vị trí còn trống để tiếp tục buôn bán, đảm bảo không gián đoạn sinh kế.

Dự kiến sau khi nâng cấp xong, khu vực này sẽ bố trí được khoảng 100 vị trí kinh doanh. Những hộ đã gắn bó lâu năm với đình Tây sẽ được ưu tiên lựa chọn các vị trí, phần diện tích còn lại sẽ thông báo mời các hộ khác đăng ký theo quy định.

Sau khi hoàn thành, cốt nền sẽ được nâng cấp cao hơn để chống ngập lâu dài.

Cũng theo đại diện ban quản lý chợ, đơn vị đang linh hoạt huy động thêm các nguồn lực khác, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh khối lượng còn lại để kịp hoàn thành trong tháng 6/2025, ổn định lại tình hình kinh doanh trước mùa mưa bão sắp tới.

Trao đổi thêm về việc này, ông Trần Quang Lâm, Phó Chủ tịch UBND Tp.Vinh cho biết, hiện thành phố cũng chỉ đạo Ban quản lý chợ Vinh vận dụng linh hoạt các nguồn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tiểu thương trở lại buôn bán ở vị trí cũ.

Chợ Vinh là khu chợ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An với trên 3.400 hộ kinh doanh. Nhiều năm qua, chợ Vinh vẫn luôn duy trì là trung tâm thương mại hàng đầu, quan trọng của tỉnh, cũng là địa điểm giao lưu văn hóa vùng, điểm đến ưa thích của du khách mỗi khi đến thành Vinh.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP