Xã hội

TNGT làm 2 người chết ở Thanh Hoá: Nhiều lần xử lý người lấn chiếm vỉa hè

Liên quan đến vụ TNGT làm 2 người chết, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng.

Tối 27/3, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND phường An Hưng (TP Thanh Hoá) cho biết, đã nhiều lần ra quân "dẹp" tình trạng bán hàng ở khu vực gần ngã tư này nhưng hễ vắng bóng lực lượng chức năng thì người dân lại mang ra bán.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT làm 2 người chết, 1 người bị thương

"Công an phường và đội quy tắc TP Thanh Hoá đã kiểm tra, xử lý và lập biên bản nhiều lần đối với trường hợp dùng xe kéo chở hoa quả bán ở khu vực gần ngã tư này.

Nạn nhân ở gần đó nên dùng xe kéo đẩy mang hoa quả ra bán ở trên xe. Chúng tôi đã tuyên truyền, xử lý nhiều lần.

Có thể do hôm nay ngày nghỉ nên người dân mới đẩy xe ra vỉa hè bán. Họ không bán ở dọc đại lộ mà là ở trong. Khi xe ô tô tránh xe máy lao vào thì đụng phải xe chở hàng của nạn nhân", ông Bình cho biết thêm.

Vị trí các nạn nhân nằm ở trục đường phía trong

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 7h15' ngày 27/3, trên tuyến đường thuộc phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hoá xe biển xanh BKS 36M-002.67 do Nguyễn Văn Thông (SN 1983, ở phố 3, phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá) điều khiển va chạm với xe máy BKS 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956, ngụ ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá) điều khiển. Sau đó, xe biển xanh lao vào quán bán hoa quả ven đường có 2 người đang ngồi bán hàng.

Hậu quả, khiến ông Lê Hải Đàm bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 2 người ngồi bán hoa quả tử vong gồm: Lê Văn A. (SN 1957, ở phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hoá) và Hoàng Văn H. (ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá).

Liên quan đến vấn đề này, qua trích xuất dữ liệu từ đăng kiểm, xe biển xanh 36M-002.67 được đăng ký lần đầu vào ngày 5/3/2014, loại xe tải pickup cabin kép.

Chủ sở hữu là Ban QLDA PH&QLBV rừng phòng hộ Thanh Hoá (thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hoá) có địa chỉ 49 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá. Chiếc xe này sau đó được chuyển sang đơn vị Chi cục thuỷ sản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử cán bộ cùng Chi cục thuỷ sản tới gia đình thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP