Trong nước

Tổng bí thư: 'Có mấy vụ sắp làm, chạy trốn rồi nhưng trốn không được'

'Còn mấy vụ sắp tới sẽ làm, các vụ tồn lâu rồi, nổi tiếng rồi, thậm chí chạy trốn đi rồi, nhưng tôi bảo trốn cũng không thể trốn được', Tổng bí thư thông tin tới cử tri.

Sáng 15/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu của đơn vị bầu cử số 1 đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Sau khi lắng nghe ý kiến các cử tri, Tổng bí thư dành nhiều thời gian chia sẻ về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực - vốn luôn là vấn đề được nhiều cử tri để cập trong các cuộc tiếp xúc.

Móc ngoặc từ bí thư, chủ tịch tỉnh đến cán bộ trên Trung ương

Đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực, Tổng bí thư đặc biệt lưu tâm việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới. “Có quyền lực trong tay nhưng không ai giám sát dẫn đến tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm, thậm chí bè cánh với nhau, móc ngoặc với nhau trở thành lợi ích nhóm”, Tổng bí thư nói điều này là vô cùng nguy hiểm.

Người đứng đầu Đảng dẫn chứng ví dụ vụ xử lý cán bộ ở Hải Dương vừa qua. Theo Tổng bí thư, vụ này không phải chỉ một người mà có sự móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh cho đến cán bộ các cấp, và còn móc ngoặc với cán bộ trên Trung ương.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 15/10. Ảnh: An Sơn.

Tổng bí thư cho biết ban đầu các cán bộ không thừa nhận, nhưng khi tất cả bằng chứng được đưa ra thì phải nhận tội. Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ở mức cao nhất là khai trừ Đảng.

Nhân việc này, Tổng bí thư cũng nhắc lại quá trình xử lý kỷ luật cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long để cho thấy các cơ quan làm quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng.

Một điểm mới được Tổng bí thư đề cập là việc cho cán bộ bị kỷ luật, có khuyết điểm được xin từ chức. “Việc đó nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mất hết các chức. Ai có điều kiện, sức khỏe, khả năng vẫn có thể tham gia vào công việc khác phù hợp, chứ không phải cốt xử thật nặng, không còn tình nghĩa gì mới là nghiêm”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong chống tham nhũng, Tổng bí thư nói “cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, chưa phải đã hết đâu”. Một số vụ trọng tâm, trọng điểm làm rồi, và có những vụ cách đây rất nhiều năm, rất ghê gớm, chi phối cả hệ thống chính quyền.

“Còn mấy vụ sắp tới sẽ làm, các vụ tồn lâu rồi, nổi tiếng rồi, thậm chí chạy trốn đi rồi, nhưng tôi bảo trốn cũng không thể trốn được. Ai bao che cũng không được, ai bao che xử lý người bao che”, Tổng bí thư nhấn mạnh quyết tâm làm đến cùng các vụ việc.

Buộc phải xử lý để cán bộ không đi vào vết xe đổ

Người đứng đầu Đảng cho rằng tinh thần chính là giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe chứ không thích thú gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. "Vì sự tiến bộ chung, vì để giáo dục người khác đừng đi vào vết xe đổ ấy, Trung ương buộc phải làm và yêu cầu các cấp cũng phải làm như Trung ương”, Tổng bí thư nói.

Với chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng bí thư quán triệt “ai ở trong ban chỉ đạo mà vi phạm thì xử lý trước”. “Không phải răn đe đâu mà nói thật. Anh đã làm những việc này phải gương mẫu”, theo lời người đứng đầu Đảng.

Tổng bí thư trò chuyện với các cử tri 3 quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình. Ảnh: An Sơn.

Trước đó, cử tri Vũ Thị Thanh (quận Đống Đa) bày tỏ tiếc nuối khi vừa qua, nhiều cán bộ cấp Trung ương và nhiều công chức đã bị bắt để điều tra vi phạm pháp luật ở các lĩnh vực, ngành nghề. Đặc biệt, vụ đại án Việt Á khiến 100 người đã bị bắt là con số rất đau xót.

Bà đề xuất Quốc hội cần nghiên cứu có cơ chế chính sách kiểm soát quyền lực, bởi không có kiểm soát quyền lực hoặc kiểm soát quyền lực yếu thì quyền lực tất yếu bị lạm dụng, phục vụ cho lợi ích riêng, lợi ích nhóm.

“Quyền lực bị tha hóa dẫn đến quan liêu, tiêu cực, tham nhũng; hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành sẽ thấp”, theo lời cử tri Thanh.

Cử tri Nguyễn Đức Thuận (Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nam Đồng, quận Đống Đa) cho rằng nếu các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp tỉnh, thành phố hoạt động hiệu quả, sẽ ngăn ngừa, hạn chế đáng kể cơ hội của các phần tử tham nhũng.

Ngoài ra, vị cử tri nhắc đến nhiều dự án trọng điểm của đất nước như sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc - Nam đang thi công… và kiến nghị cần điều chỉnh cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, không để sơ hở, buông lỏng, làm ngơ dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước, mất của cải, mất cán bộ.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn

Tổng bí thư cho biết ban đầu các cán bộ không thừa nhận, nhưng khi tất cả bằng chứng được đưa ra thì phải nhận tội. Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ở mức cao nhất là khai trừ Đảng.

Nhân việc này, Tổng bí thư cũng nhắc lại quá trình xử lý kỷ luật cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long để cho thấy các cơ quan làm quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng.

Một điểm mới được Tổng bí thư đề cập là việc cho cán bộ bị kỷ luật, có khuyết điểm được xin từ chức. “Việc đó nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mất hết các chức. Ai có điều kiện, sức khỏe, khả năng vẫn có thể tham gia vào công việc khác phù hợp, chứ không phải cốt xử thật nặng, không còn tình nghĩa gì mới là nghiêm”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong chống tham nhũng, Tổng bí thư nói “cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, chưa phải đã hết đâu”. Một số vụ trọng tâm, trọng điểm làm rồi, và có những vụ cách đây rất nhiều năm, rất ghê gớm, chi phối cả hệ thống chính quyền.

“Còn mấy vụ sắp tới sẽ làm, các vụ tồn lâu rồi, nổi tiếng rồi, thậm chí chạy trốn đi rồi, nhưng tôi bảo trốn cũng không thể trốn được. Ai bao che cũng không được, ai bao che xử lý người bao che”, Tổng bí thư nhấn mạnh quyết tâm làm đến cùng các vụ việc.

Buộc phải xử lý để cán bộ không đi vào vết xe đổ

Người đứng đầu Đảng cho rằng tinh thần chính là giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe chứ không thích thú gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình. "Vì sự tiến bộ chung, vì để giáo dục người khác đừng đi vào vết xe đổ ấy, Trung ương buộc phải làm và yêu cầu các cấp cũng phải làm như Trung ương”, Tổng bí thư nói.

Với chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng bí thư quán triệt “ai ở trong ban chỉ đạo mà vi phạm thì xử lý trước”. “Không phải răn đe đâu mà nói thật. Anh đã làm những việc này phải gương mẫu”, theo lời người đứng đầu Đảng.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP