Pháp luật

Xua đuổi tàu cát xâm hại đầm tôm, chủ đầm bị chém nguy kịch

Lo sợ bờ đầm nuôi tôm sạt lở do tàu cát lậu của bố con Thắng xâm phạm, anh Luyện lên tiếng liền bị tấn công.

Ngày 27/7, Công an Hải Phong thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 14/6. Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ đâm chém anh Trần Văn Luyện (33 tuổi, trú xã An Lư, Thủy Nguyên) là Vũ Minh Thắng (26 tuổi, trú thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên).

Bị triệu tập cùng Thắng còn có Hà Trọng Bình (37 tuổi, trú xã Tân Dương) và Phạm Đình Sơn (21 tuổi, trú xã Hoa Động, cùng huyện Thủy Nguyên).

Bị Vũ Minh Thắng gọi đồng bọn chém nhiều nhát, gây tổng hại hơn 20% sức khỏe, chủ đầm tôm Trần Văn Luyện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Việt- Tiệp, Hải Phòng. Ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp.

Trước đó ngày 8/6, anh Luyện phát hiện đội tàu của bố con Thắng hút cát lậu trên sông, ngay gần chân bờ đầm nuôi tôm của gia đình ngoài đê sông Bạch Đằng (xã Phả Lễ, Thủy Nguyên) nên yêu cầu tàu di chuyển ra vị trí khác. Tuy nhiên, bố con Thắng phớt lờ.

6 ngày sau, Thắng điện thoại cho anh Luyện hẹn 15h gặp nhau tại bưu điện xã An Lư để nói chuyện.

Ra điểm hẹn, không thấy Thắng tới, anh Luyện vào quán nước ngay cạnh UBND xã ngồi đợi. Ít phút sau, Thắng đi tới cùng 5 thanh niên lạ mặt trên ôtô bán tải, theo sau là 6 taxi chở rất nhiều người.

Trong khi đang nói chuyện với Thắng về chuyện tàu hút cát làm ảnh hưởng đến đầm tôm, anh Luyện bị nhóm người đi cùng Thắng đứng bên đe dọa, vơ cốc thủy tinh ném vào mặt, dẫn đến hai bên xô xát.

Thấy vậy, Thắng đứng dạy hô đám người đi cùng cầm dao, kiếm đợi sẵn ở ngoài xông vào tấn công anh Luyện. Trong quán nước nhỏ không lối thoát, anh Luyện kháng cự yếu ớt, rồi đưa tay ôm đầu đỡ các các nhát dao.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân cùng công an xã chạy ra, nhóm Thắng vứt dao kiếm, bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị hàng chục vét chém.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, ngay sau khi có kết quả trưng cầu giám định về thương tích kết luận anh Trần Văn Luyện bị tổn thương trên 20% sức khỏe.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP