Xã hội

3 học sinh lội ra cồn cát giữa biển chơi, 2 em bị nước cuốn

Thấy một cồn cát trên biển cách bờ khoảng 30 mét, 3 học sinh lội ra. Sau đó 2 em bị nước cuốn, một em bơi được vào bờ. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một em.

Người thân các học sinh đang chờ đợi việc tìm kiếm các em tại biển Gio Hải - Ảnh: Q.NAM

Tối 29-6, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết đến 21h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cùng người dân vẫn đang tìm kiếm em N.Q.T., 15 tuổi, trú thôn Lan Đình, xã Phong Bình (Gio Linh, Quảng Trị) trên vùng biển xã Gio Hải.

Trước đó, khoảng 21h, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em T.Q.K., 15 tuổi, trú cùng thôn, ở trên vùng biển này.

Trước đó, lúc hơn 17h ngày 29-6, 3 em K., T. và Kh. về tắm biển ở xã Gio Hải. Sau đó, 3 em cùng lội ra một cồn cát nhỏ cách bờ khoảng 30m thì bị sóng cuốn ra xa.

Em Kh. biết bơi nên tự bơi được vào bờ, 2 em còn lại không biết bơi nên bị nước cuốn.

Sau khi vào bờ, em Kh. chạy đi kêu cứu người dân sống gần đó.

Chính quyền địa phương ngay sau đó đã phối hợp với biên phòng Cửa Việt huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm 2 học sinh mất tích.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP