Pháp luật

Bắt nhiều “chân rết” trong đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Liên quan đến đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ 118kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Ngày 1/8, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng số lượng lớn ma túy trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các khối đá granite để chuyển sang Hàn Quốc bằng đường biển

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Kim Soon Sik (sinh năm 1960), cựu cảnh sát Hàn Quốc với 20 năm trong ngành. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm 158kg ma túy, 19 bánh heroin.

Cụ thể tối 30/7, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Cảnh sát cơ động Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã bất ngờ tập kích đồng loạt, tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến đường dây này.

Tại số nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng chức năng bắt giữ Lê Hồ Vũ (sinh năm 1987), Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 1988, cả 2 cùng quê Cà Mau) và thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, nặng khoảng 63kg.

Lực lượng CSCĐ có mặt tại khu biệt thự ở huyện Bình Chánh để tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan vào tối 30/7

Cùng thời điểm, tại căn hộ 602 và 502 chung cư Mizuki Park (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), công an tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (sinh năm 1997, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (sinh năm 1999, quê Cà Mau), Lê Thành Luân (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (sinh năm 1993, quê Kiên Giang).

Ngoài ra, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ 55kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Trước đó, khuya ngày 18/7, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án và đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong các khối đá granite tại cảng Cát Lái, 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 158kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP