Xã hội

Bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong

Bé trai 4 tuổi ở Nam Định đã tử vong sau khi bị rơi từ tầng 2 xuống tấm bạt che nắng mưa rồi văng xuống đất. Hiện gia đình đang lo hậu sự.

Ngày 4/3, trao đổi với PV, ông Lê Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho biết, bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống tấm bạt che mưa của nhà mình đã tử vong.

Tấm bạt bị rách toang sau khi cháu bị rơi từ tầng 2 xuống

"Chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình cháu 1 triệu đồng và đang phối hợp với gia đình của cháu lo hậu sự" - ông Đồng nói và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do vào tối 3/3, bé trai nhoài người lấy đồ chơi ở trên tầng 2 thì bất ngờ bị rơi xuống tấm bạt rồi văng xuống đất. Khi đưa đến bệnh viện Nam Định cấp cứu thì không kịp.

Vụ việc trên là hồi chuông báo động về tình trạng con nhỏ bị tai nạn ngay tại nhà khi không có sự trông coi cẩn thận của bậc phụ huynh. Trước đó, một cháu bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 13 xuống nhưng may mắn được một thanh niên cứu sống ở Hà Nội. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc lơ là của bố mẹ.

Tác giả: Hiểu Lam

Nguồn tin: kienthuc.trithuccuocsong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP