Giáo dục

Bộ GD&ĐT chỉ đạo về vụ cô giáo tố bị trù dập

Liên quan đến vụ việc cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B, tố bị trù dập, Bộ GD&ĐT đã gửi công văn đến Sở GD&ĐT Hà Nội.

Sáng 31/3, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho hay Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục đã gửi công văn, đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin và có biện pháp giải quyết vụ cô giáo tố bị trù dập.

Cô Nguyễn Thị Tuất gửi đơn dài 13 trang, tố bị lãnh đạo trường trù dập. Ảnh: M.H.

Ngày 29/3, UBND huyện Quốc Oai công bố quyết định thanh tra toàn diện tất cả sự việc cô Nguyễn Thị Tuất phản ánh cùng sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết UBND huyện Quốc Oai từng giải quyết nhiều đơn thư tố cáo liên quan vụ việc này. Tuy nhiên, sau khi nhận được văn bản trả lời, cô Tuất vẫn còn nhiều thắc mắc và không đồng tình với kết luận.

Cô Tuất tiếp tục gửi đơn tố cáo. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều luồng ý kiến. Do đó, UBND huyện Quốc Oai quyết định lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra lại toàn bộ các nội dung liên quan.

Trong khi đó, cô Tuất lại cho hay cô chưa nhận được Thông báo số 1106/TB-UBND, trả lời về những khiếu nại của mình. Cô nhiều lần xin hiệu trưởng song bị từ chối.

Ngoài việc tố cáo lãnh đạo trường trù dập, cô Tuất còn cho biết các lớp cô dạy đều có học sinh hỗn, vô lễ với cô, thậm chí bắn đạn giấy vào mặt, giơ thước kẻ đánh cô.

Tác giả: Bách Linh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP