Trong nước

Bộ Y tế yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc truy vết người nghi mắc bệnh, các ca F1

Công điện vừa được quyền Bộ trưởng Bộ Y tế ký, yêu cầu Đà Nẵng tăng tốc thực hiện truy vết người nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc gần với người bệnh, phối hợp với Quân khu 5 thực hiện nghiêm cách ly y tế.

Các chuyên gia về hồi sức tích cực của Bạch Mai vào hỗ trợ Đà Nẵng điều trị từ 26-7 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo công điện, Bộ Y tế yêu cầu Đà Nẵng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương, tăng tốc việc truy vết người nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc gần, tiến hành ngay việc cách ly y tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát sức khỏe, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 để thực hiện cách ly y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Đà Nẵng đẩy mạnh tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư lấy mẫu tất cả các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, cư dân cộng đồng có nguy cơ cao, nhân viên y tế, người bệnh tại các bệnh viện...

Bộ Y tế cũng cho biết đã thành lập bộ phận thường trực chống dịch đặc biệt tại Đà Nẵng, với 65 chuyên gia trực tiếp có mặt tại Đà Nẵng, do thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trực tiếp phụ trách.

Bộ phận này sẽ có sự hỗ trợ của gần 1.000 giáo viên, sinh viên y khoa, học viên quân đội, triển khai hỗ trợ Đà Nẵng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng cấp ngay cho Đà Nẵng 30.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang N95, nhiều vật tư chống dịch, ngày 30-7 đã có 10 máy thở, 1 máy ECMO cùng một số thiết bị y tế được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện vào hỗ trợ Đà Nẵng.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP