Trong nước

Cao Bằng có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng từ ngày 1/7/2020.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Vũ Hồng Quang (bên trái) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng từ ngày 1/7/2020 (Ảnh: Hoàng Nghĩa).

Ngày 30/6, tại Công an tỉnh Cao Bằng, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Đồng thời thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an.

Được biết, Đại tá Vũ Hồng Quang (SN 1968, quê quán huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn từ năm 2013 đến nay.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, đóng góp của các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm với công tác công an trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và tân Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an ở vị trí công tác mới cần phát huy năng lực, sở trường công tác, tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Vũ Hồng Quang cho biết, sẽ nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng bắt đầu từ hôm nay 1/7.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP