Trong nước

Chính thức phê chuẩn tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Sáng 8/4, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và 11 thành viên Chính phủ.

Sáng 8/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm với các nhân sự trên.

Kết quả cụ thể như sau: Có 455 đại biểu tán thành, bằng 94,79% tổng số ĐBQH, không tán thành 4 bằng 0,83% tổng số ĐBQH.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng, tặng hoa đến các ông, bà vừa được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành.

Ông Huệ nói, Quốc hội tin tưởng rằng, các thành viên mới của Chính phủ sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao phó. Với Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm có hiệu lực thi hành ngay, như vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính có 5 cấp phó, gồm các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và hai tân Phó Thủ tướng mới Lê Minh Khái, Lê Văn Thành.

Trong số các lãnh đạo Chính phủ hiện nay có hai vị lần đầu tiên giữ trọng trách trong Chính phủ là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Tính cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, hiện nay, Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 28 thành viên, gồm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành.

Danh sách 2 tân Phó Thủ tướng được phê chuẩn bổ nhiệm gồm:

1. Ông Lê Minh Khái, 57 tuổi, quê quán: tỉnh Bạc Liêu. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán kiểm toán. Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Khái đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Từ tháng 10/2017 tới nay ông Khái giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ. Ông là ĐBQH khóa XIV.

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

2. Ông Lê Văn Thành, 59 tuổi, quê quán: TP Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Thành là Ủy viên TƯ Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu QH khóa XII. Ông từng là Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng.

Tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Danh sách 12 tân Bộ trưởng, trưởng ngành của Chính phủ được phê chuẩn gồm:

1. Thượng tướng Phan Văn Giang, 61 tuổi: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quê quán: tỉnh Nam. Trình độ: Tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong quân đội như Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Tư lệnh Quân khu 1, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN.

Thượng tướng Phan Văn Giang.

2. Ông Nguyễn Hồng Diên, 56 tuổi: Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Ông từng là Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông là ĐBQH khóa XIV.

Ông Nguyễn Hồng Diên.

3. Ông Lê Minh Hoan, 60 tuổi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quê quán: xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Kiến trúc sư.

Trước khi làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Hoan từng là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Đồng Tháp. Ông Hoan là ĐBQH khóa XI, XIII, XIV.

Ông Lê Minh Hoan.

4. Ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quê quán: Quảng Trị. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Triết học.

Ông Hùng là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL.

Ông Nguyễn Văn Hùng.

5. Ông Hầu A Lềnh, 48 tuổi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Quê quán: Lào Cai. Tình độ Thạc sĩ khoa học nông nghiệp, dân tộc Mông.

Ông từng công tác tại Cục 16 - Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh.

6. Ông Nguyễn Thanh Nghị, 45 tuổi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quê quán: phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng.

Ông Nghị từng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, trước khi trở lại làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào năm 2020. Ông là ĐBQH khóa XIV.

Ông Nguyễn Thanh Nghị.

7. Ông Đoàn Hồng Phong, 58 tuổi: Tổng Thanh tra Chính phủ

Quê quán: thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Ông từng là Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ông Đoàn Hồng Phong.

8. Ông Hồ Đức Phớc, 58 tuổi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quê quán: tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Phớc làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trước khi làm Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông là ĐBQH khóa XIV.

Ông Hồ Đức Phớc

9. Ông Bùi Thanh Sơn, 59 tuổi: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Quê quán: thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế.

Ông có nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao, từng là Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Ông là ĐBQH khóa XIV.

Ông Bùi Thanh Sơn.

10. Ông Trần Văn Sơn, 60 tuổi: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Quê quán: tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

Ông Sơn từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ. Ông là ĐBQH khóa XIV.

Ông Trần Văn Sơn.

11. Ông Nguyễn Kim Sơn, 55 tuổi: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quê quán: xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngữ văn.

Ông Sơn từng là Phó Hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV Hà Nội; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Sơn.

12. Bà Phạm Thị Thanh Trà, 57 tuổi: Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà.

Quê quán: tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm.

Bà Trà từng là Phó Bí thư Thành ủy Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái từ năm 2015. Tháng 9/2020, bà được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP