Nhân ái

Chồng bị tâm thần, ba mẹ con không nơi nương tựa

Gia đình chị Phạm Thị Cúc (SN 1981) và hai con nhỏ trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hiện bơ vơ không nơi nương tựa. Chị Cúc và các con đang phải trốn khỏi người chồng, người bố khi mỗi lần anh lên cơn thần kinh là lại đánh đập vợ con.

Chị Cúc và hai con đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: ST

Chị Phạm Thị Cúc và chồng là anh Mã Văn Luân (SN 1977) kết hôn năm 2003, có với nhau hai người con là cháu Mã Duy Phương (SN 2005), Mã Thị Thu Hà (SN 2007). Lúc mới kết hôn, chị Cúc cũng biết anh mắc phải căn bệnh tâm thần nhưng không quá nặng và vẫn có thể đi làm phụ giúp chị nuôi các con.

Gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã, nghề nghiệp chính của cả hai vợ chồng chỉ là làm thuê cuốc mướn. Không ruộng vườn, không trâu bò, không có gì để có thể bám víu, chị đành nhìn chồng với bệnh tình càng ngày càng xấu đi dù đã cố gắng chạy chữa. Năm 2018 vừa qua, căn bệnh tâm thần đã khiến anh Luân mất đi nhận thức. Trong nhà có bao nhiêu đồ đạc của cải, anh đều đập phá hết, thậm chí đánh vợ con. Anh còn sang nhà hàng xóm đập phá, đốt đồ đạc của người khác. Chị Cúc và hai con nhỏ phải đi trốn nhờ ở nhà ông bà nội, anh Luân lại tìm đến đập phá nhà của bố mẹ ruột mình.

Với thu nhập từ việc đi làm thuê bấp bênh, có tháng chỉ vài trăm nghìn, chị Cúc đang đứng trước nguy cơ phải cho hai con mình nghỉ học.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình chị Phạm Thị Cúc, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Phạm Thị Cúc qua SĐT: 0869500918.

Tác giả: HẠNH LƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP