Thể thao

Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương ghi bàn, HAGL vững ngôi đầu bảng

HAGL tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc bằng chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón CLB TP HCM ở vòng 6 V-League 2021 tối 28-3. Với 13 điểm sau 6 lượt đấu, thầy trò HLV Kiatisak tạm xếp ngôi đầu bảng xếp hạng.

Cuộc chạm trán giữa CLB HAGL và CLB TP HCM trên sân Pleiku được xem là trận cầu tâm điểm ở vòng 6 V-League 2021. Đây là màn hội ngộ, đối đầu hấp dẫn giữa những "đồng đội cũ - đối thủ mới".

Không ngoài dự đoán, chủ nhà HAGL và đội khách TP HCM nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên, tạo nhiều tình huống đôi công hấp dẫn với màn trình diễn đỉnh cao của các chân sút đình đám nhất làng bóng đá Việt hiện nay.

Vẫn với việc cất Nguyễn Công Phượng trên băng ghế dự bị và chờ đối thủ thấm mệt rồi tung chân sút gốc Nghệ An vào sân, HLV Kiatisak tiếp tục thể hiện sự mát tay khi cầm quân, đánh bại đồng nghiệp người Đức Alexandre Polking, HLV trưởng CLB TP HCM.

Công Phượng (giữa) tiếp tục lập công, mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Kịch bản trong chiến thắng 3-0 trước Viettel trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5 dường như không đổi, khi HAGL trở về sân nhà đối đầu CLB TP HCM chiều 28-3. Sau 40 phút quần thảo và tạo nhiều tình huống đôi công hấp dẫn, HLV Kiatisak nhận thấy điểm yếu của đối phương và lập tức tung "con át chủ bài" Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ ít phút sau khi thay nhân sự, đội bóng "phố núi" đã có bàn thắng dẫn trước và người lập công vẫn là Công Phượng.

Công Phượng (trái) tiếp tục lập công, mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Bàn mở tỉ số của chân sút gốc Nghệ tạo nên cột mốc quan trọng của trận cầu tâm điểm. Dù cả hai đội vẫn thể hiện lối đá pressing toàn sân, nhưng sự khác biệt nằm ở khâu dứt điểm cuối cùng. Các học trò HLV Kiatisak rất ăn ý trong các pha ban bật giữa sân và nhuần nhuyễn những bài tấn công biên, trung lộ sắc bén khiến hàng thủ CLB TP HCM vỡ tan trong hiệp 2 trận đấu.

Cầu thủ của CLB TP HCM thất bại 0-3 trên sân khách. Ảnh: Đức Anh

CLB TP HCM tạo nhiều tình huống tấn công đa dạng, gây bất ngờ nhưng các chân sút như Lee Nguyễn, Da Silva hay Joao Paulo tỏ ra "vô duyên" trước khung thành thủ môn Tuấn Linh. Trong khi đó, sự cơ động của bộ tứ "siêu đẳng" Xuân Trường - Văn Toàn - Công Phượng - Minh Vương liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự mỏng manh vì thiếu vắng Ngô Hoàng Thịnh của CLB TP HCM. Sau bàn mở tỉ số của Công Phượng, Văn Toàn và Minh Vương lần lượt lập công để mang về chiến thắng 3 sao cho HAGL.

Tác giả: Tường Phước

Ảnh: VPF

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP