Thế giới

Đại sứ Mỹ chia buồn về việc nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, ông Lê Đức Anh phục vụ trong quá trình hai nước Việt Nam và Mỹ thực hiện bình thường hóa quan hệ song phương, từ đó đưa tới mối quan hệ đối tác và hữu nghị sâu sắc mà hai quốc gia đang có.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink (Ảnh: Thành Đạt)

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 23/4 đã phát đi tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink chia buồn về việc nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần.

Tuyên bố cho hay: “Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ lời chia buồn chân thành về việc ông Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, qua đời”.

Đại sứ Kritenbrink nhấn mạnh, ông Lê Đức Anh phục vụ trong quá trình Việt Nam và Mỹ thực hiện bình thường hóa quan hệ song phương, từ đó đưa tới mối quan hệ đối tác và hữu nghị sâu sắc mà hai quốc gia đang có.

Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm, trong thời gian ông lãnh đạo, Việt Nam bắt đầu cải cách và quá trình cải cách đã góp phần mang lại tăng trưởng kinh tế và sự phát triển đáng kể cho đất nước.

“Chúng tôi xin gửi sự cảm thông tới gia đình và người thân của ông Lê Đức Anh, cũng như tới nhân dân Việt Nam”, tuyên bố viết.

Trước đó, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết Đại tướng Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP