Xã hội

Gặp đại nạn trên đèo Bảo Lộc, 4 người trong gia đình thương vong

Chiếc ô tô 7 chỗ bị biến dạng sau khi lao vào lan can bê tông trên đèo Bảo Lộc (thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Bốn người trong gia đình thương vong, trong đó cháu bé 7 tuổi chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn


Sáng 25/2, Cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào cuối giờ chiều hôm qua (24/2).

Thời điểm đó, ô tô biển số 60A – 591.78 do tài xế L.V.Q (40 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt - TP.HCM. Đến khúc cua tượng đài Đức Mẹ, chiếc xe này đã tông trực diện vào lan can bê tông ven đường. Khi xảy ra tai nạn, trên ô tô có 4 người trong một gia đình, bao gồm tài xế L.V.Q và vợ là bà N.T.D (40 tuổi) cùng 2 người con là L.T.L.A (14 tuổi) và L.T.H (7 tuổi).

Cú tông quá mạnh khiến chiếc xe ô tô văng lên không trung.


Hậu quả, cháu L.T.H tử vong trên đường đến bệnh viện. Ba người còn lại trong gia đình bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Hiện ông L.V.Q (chấn thương bụng kín, vỡ tạng) và bà N.T.D (gãy tay, chân, đa chấn thương) đang được điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng; riêng cháu L.T.L.A (gãy xương hàm mặt, gãy tay, đa chấn thương) được chuyển đến bệnh viện ở TP.HCM điều trị.

Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an huyện Đạ Huoai đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu; điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Ban an toàn giao thông huyện Đạ Huoai đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Tác giả: KIM ANH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP