Pháp luật

‘Hô biến’ đất công thành đất tư: Chân dung dàn cựu lãnh đạo Bình Dương 'dính chàm'

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, việc chuyển nhượng khu đất 43ha và đưa khu đất 145ha vào góp vốn là trái với quy định pháp luật, không thẩm định giá đưa vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Tổng công ty 3/2 trước đây do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn nhà nước xuống còn trên 60%. Công ty 3/2 được giao gần 600ha đất sạch ngay cửa ngõ thành phố mới Bình Dương và đã chuyển nhượng 43 ha cho doanh nghiệp tư nhân triển khai dự án khu đô thị Tân Phú với giá 250 tỷ đồng (thấp hơn bảng giá quy định 126 tỷ đồng). Với khu 145ha giao đất năm 2013 nhưng áp giá năm 2006 gây thất thoát trên 659 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tổng cộng 15 người là cựu quan chức tỉnh Bình Dương, Cục thuế tình, Công ty 3/2 và công ty thẩm định giá về tội “vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Ngoài ra, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bắt giam đối với các bị can, gồm: Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Cty 3/2); Nguyễn Quốc Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Âu Lạc, TPHCM); Phạm Hữu Hiền và Hồ Hoàng Nam, đều là nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Nguyễn Đại Dương (con rể cựu Chủ tịch Cty 3/2); Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương); Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương).

Tác giả: Hương Chi - Kiều Tú

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP