Tin trong tỉnh

Hơn 1000 sinh viên ĐH Y khoa Vinh viết đơn tình nguyện chống dịch

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, hơn 1000 sinh viên trường đại học Y khoa Vinh viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch.

Cuộc chiến chống COVID–19 nước ta hiện đang còn diễn biến phức tạp và khó lường. Hưởng ứng lời kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành y tham gia chống dịch của bộ Y tế, sở Y tế Nghệ An, đông đảo sinh viên của trường đại học Y khoa Vinh đã đăng ký tình nguyện đi chống dịch Covid-19.

Hơn 1000 lá đơn tình nguyện của sinh viên trường đại học Y khoa Vinh tham gia vào tuyến đầu chống dịch.

Theo đó, hiện tại phía đoàn trường đại học Y khoa Vinh đã nhận được hơn 1000 đơn đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch của các sinh viên. Theo bác sỹ Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư đoàn trường đại học Y khoa Vinh, hưởng ứng lời kêu gọi của bộ Y tế, tỉnh, đoàn trường, nhiều sinh viên đã hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường chống dịch. Các sinh viên viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch ở các chuyên ngành như: Xét nghiệm, Bác sỹ đa khoa, Y tế cộng đồng, Y học dự phòng....

Trước đó, nhà trường đã tổ chức các buổi tập huấn về công tác phòng chống dịch trong khu cách ly.

Để trang bị kỹ càng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, trước đó, bệnh viện Đa khoa Nghệ An và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Nghệ An tổ chức các buổi tập huấn về công tác phòng chống dịch trong khu cách ly. “Các em năm 1 và năm 2 tham gia tình nguyện rất đông, nhà trường ghi nhận tinh thần đó. Phía nhà trường sẽ tiến hành sàng lọc, ưu tiên lựa chọn sinh viên những năm cuối khối ngành chuyên môn, có kinh nghiệm, phù hợp cho đợt đi chống dịch lần này”, bác sỹ Đức cho biết thêm.

Các sinh viên được tập huấn công tác phòng chống dịch.

“Nhiều bạn trong lớp viết đơn tình nguyện, sẵn sàng cùng với nhà trường lên đường tình nguyện chống dịch. Quê em dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường. Em muốn đóng góp sức mình cho tuyến đầu chống dịch. Công việc chắc chắn có vất vả, khó khăn, nhưng bọn em sẽ cố gắng góp phần nhỏ bé trong công tác phòng chống dịch”, em Nguyễn Duy Hùng (quê tỉnh Bắc Ninh), sinh viên chuyên ngành xét nghiệm, trường đại học Y khoa Vinh cho biết.

Em Ngô Thị Bích, sinh viên ngành Bác sỹ y học dự phòng chia sẻ: “Biết tham gia vào tuyến đầu chống dịch là gặp nhiều khó khăn và vất vả. Với những kiến thức được học trên trường và những kiến thức chúng em được tập huấn em tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu được tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Chúng em đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên đường”.

Theo Phó Bí thư đoàn trường Đại học Y khoa Vinh, các sinh viên đăng ký đi phòng chống dịch đều được kiểm tra sức khỏe. Riêng về việc học hành, thi cử, các em sẽ được nhà trường tại điều kiện hỗ trợ, bố trí lịch thi hợp lý.

Trường đại học Y khoa Vinh trước đó còn chế dung dịch nước sát khuẩn để tặng các khu cách ly.

Trước đó, trường đại học Y khoa Vinh còn chế dung dịch nước sát khuẩn để tặng các khu cách ly. Đoàn trường cũng đã tiến hành trao tặng 50 triệu đồng, khẩu trang y tế cho Ủy ban MTTQ Nghệ An.

Những lá đơn các sinh viên viết bằng tay thể hiện đầy quyết tâm mong muốn tham gia cùng tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh COVID–19. Nội dung đơn của các sinh viên tuy ngắn gọn nhưng thể hiện được sự quyết tâm hừng hực khí thế khi “Tổ quốc cần họ sẽ xung phong”. Mặc dù, công việc đó hết sức gian nan và nguy hiểm nhưng hành động dấn thân vì cộng đồng của các sinh viên đã tiếp thêm sức mạnh trong công tác phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP