Kinh tế

Mong ngóng hanh thông hàng xuất khẩu qua biên giới

Mặc dù các bộ, ngành trung ương, địa phương tích cực vào cuộc, song tình hình xuất khẩu hàng nông sản từ cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc vẫn chưa chuyển biến rõ nét.

Theo báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, ngày 14/1 có tới 1.498 xe ô tô tồn ứ tại khu vực cửa khẩu.

Tại ba cửa khẩu (Hữu Nghị, Chi Ma, ga đường sắt Đồng Đăng), hàng nông sản, trái cây tươi được xuất khẩu nhỏ giọt. Trong khi đó, các cửa khẩu khác ở Lạng Sơn vẫn chưa được mở cửa trở lại.

Tình hình xuất khẩu qua cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn khá ảm đạm Ảnh: Duy Chiến

Ông Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình chia sẻ: Mấy hôm nay, hàng xuất vẫn túc tắc. Ngày 13/1 hàng xuất nhích lên chút xíu, tổng là 47 xe (trong đó có 17 xe chở tinh bột sắn) được sang Trung Quốc. Nơi đây còn ùn ứ hàng trăm xe, nhưng may mắn không phải là hàng tươi sống nên cũng đỡ sốt ruột.

Còn tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, nơi xuất khẩu chủ yếu hoa quả tươi thì vẫn im ắng gần một tháng nay, từ khi phía Trung Quốc dừng thông quan hàng hóa.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc cho biết: Mỗi ngày hải quan làm thủ tục thông quan chưa đến 100 xe ô tô (trong đó một nửa là hàng trái cây), chỉ bằng 1/3 lúc bình thường.

“Chúng tôi điện thoại cho Hải quan Bằng Tường, Trung Quốc đề nghị họ kiến nghị cho sớm mở cửa khẩu Tân Thanh nhằm giảm tải cho cửa khẩu Hữu Nghị, song hai ngày hôm nay, phía bạn vẫn nói phải chờ ý kiến cấp trên”, ông Bộ nói.

Tuy nhiên, ông Bộ cho hay, phía Trung Quốc gần đây đã tích cực hợp tác với Hải quan Hữu Nghị trong việc giảm bớt những thủ tục tiêu chuẩn khí thải, thúc đẩy “giải phóng” 3.000 xe ô tô mới nhập khẩu vào Lạng Sơn.

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP