Xã hội

Mưa lớn, tạm dừng tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

Thừa Thiên - Huế đang mưa to trên diện rộng, nước sông, suối chảy xiết nên lực lượng chức năng phải tạm hoãn việc tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3.

Sư đoàn 372 tạm rút 2 trực thăng về Đà Nẵng để chờ lệnh. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Theo báo cáo từ hiện trường, lực lượng cứu hộ và phương tiện cơ giới đang tập kết trên tuyến đường 71, cách nhà máy Rào Trăng 3 khoảng 12 km. Từ khu vực tập kết vào hiện trường, mưa lớn đã làm nhiều khối đất, đá sạt lở.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Sư đoàn 372 cho biết trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đơn vị đã tạm rút 2 trực thăng từ sân bay Phú Bài về Đà Nẵng để chờ lệnh của Quân chủng Phòng không Không quân.

"Hai máy bay trực thăng di chuyển về Đà Nẵng nhưng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn vẫn đang túc trực tại sân bay Phú Bài chờ lệnh. Nếu thời tiết thuận lợi, ngày mai chúng tôi điều động máy bay ra Thừa Thiên - Huế làm nhiệm vụ", lãnh đạo đơn vị này nói.

Nhận định về tình hình thời tiết ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), nơi đang diễn ra cuộc tìm kiếm, cứu nạn công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, cơ quan khí tượng cho biết khu vực mưa lớn liên tiếp trong 2 ngày tới.

Với lượng mưa lên đến 150-250 mm/ngày, thời tiết có thể bất lợi cho việc cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng.

Hiện, lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế đang lên, sông Bồ đã vượt báo động 2. Trong 6 giờ tới, mực nước lũ trên sông này khả năng đạt báo động 3. Các huyện A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà và Phong Điền nằm trong số những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Lực lượng cứu hộ tạm hoãn việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Ảnh: CTV.

Trước đó, sáng 16/10, thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, cho hay lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể ở thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy, trong số 40 công nhân mất liên lạc ở Rào Trăng, còn 15 nạn nhân chưa được tìm thấy.

Liên quan đến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, Bộ Quốc phòng đã đồng ý với đề xuất của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về kế hoạch tổ chức tang lễ. Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h ngày 18/10. Lễ truy điệu diễn ra trong khoảng 11h-12h cùng ngày. Từ 12h đến 13h sẽ tổ chức lễ di quan.

Tang lễ của các quân nhân được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ban tổ chức yêu cầu người dân không mang hoa đến viếng.

Tác giả: Đoàn Nguyên - Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP