Thế giới

Mỹ muốn cấm cửa thiết bị viễn thông Trung Quốc

Một thành viên của.Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm qua đề nghị tăng cường biện pháp nhằm đảm bảo các mạng viễn thông Mỹ không dùng thiết bị của Huawei và ZTE.

Huawei liên tục bị Mỹ trừng phạt trong thời gian qua. AFP

Ủy viên Brendan Carr của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm qua đề nghị FCC tăng cường biện pháp mới nhằm đảm bảo các mạng viễn thông Mỹ không dùng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc Huawei, ZTE và cấm nhập khẩu bất kỳ thiết bị điện tử nào được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, theo Reuters.

Đáp lại, Huawei cho biết chặn thiết bị dựa vào nơi lắp ráp là “phân biệt đối xử”, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp của Mỹ.

Trước đó, FCC hôm 12.3 liệt 5 công ty viễn thông Trung Quốc vào danh sách “mối đe dọa an ninh quốc gia”, bao gồm Huawei và ZTE. Hồi năm 2020, FCC ra quyết định chống lại Huawei và ZTE, cấm các công ty Mỹ tham gia chương trình phát triển viễn thông của chính phủ Mỹ trị giá 8,3 tỉ USD nếu họ mua thiết bị từ 2 tập đoàn này.

Tác giả: Phúc Duy

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: cấm vận , Huawei , Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP