Pháp luật

Nghi án chồng tật nguyền chém vợ trọng thương rồi tự sát do ghen tuông

Vợ chồng ông T. được phát hiện thương vong tại nhà riêng, nghi vấn người chồng chém vợ trọng thương rồi tự sát do mâu thuẫn ghen tuông.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng đau lòng là do ghen tuông, mâu thuẫn. Ảnh minh họa


Ngày 28/3, trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên phát hiện vợ chồng ông V.V.T. (45 tuổi) và bà N.T.S. (40 tuổi) bị thương nặng tại nhà.

Ngay lập tức mọi người đã trình báo cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, ông T. đã tử vong ngoại viện, còn bà S. được phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ án.

Theo lãnh đạo UBND xã Cổ Lũng, cơ quan chức năng nhận định vụ việc xảy ra do ghen tuông.

"Người chồng bị tật nguyền ở nhà, xảy ra ghen tuông với vợ là người buôn bán, tiếp xúc với nhiều khách hàng. Ông T. dùng dao chém bà S. và ngay sau đó tự sát", Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng cho biết.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP