Trong nước

Ông Đặng Văn Minh làm chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đặng Văn Minh, phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức chủ tịch UBND tỉnh này. Như vậy sau hơn 2 tháng khuyết vị trí chủ tịch UBND tỉnh, đến nay Quảng Ngãi đã có người đảm đương nhiệm vụ.

Ông Đặng Văn Minh giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: T.M.

Sáng 15-9, tại kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã được giới thiệu để bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu 45/46, chiếm tỉ lệ 97,8%, ông Đặng Văn Minh đã trúng chức danh chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, sau hơn 2 tháng tỉnh Quảng Ngãi khuyết chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Trần Ngọc Căng được trung ương chấp thuận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 7-2020, đến nay Quảng Ngãi đã có chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó vào ngày 11-9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, thực hiện quy trình bầu chức danh phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đặng Văn Minh, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, có tỉ lệ phiếu tín nhiệm 100% và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đặng Văn Minh (54 tuổi, quê xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) có trình độ chuyên môn cử nhân luật kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi trúng cử chức danh phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Minh từng đảm nhận các chức vụ giám đốc Sở Giao thông vận tải, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tác giả: Trần Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP