Trong nước

Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ông Nguyễn Đắc Vinh được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Sáng 7/4, Quốc hội họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Đắc Vinh được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Trước đó, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng với ông Phan Thanh Bình.

Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh ngày 25/11/1972, quê quán xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vinh từng có 7 năm (từ 2001-2008) công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2008, ông là Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 10/2011, ông Vinh là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tháng 4/2016, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 12/2019, ông là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng.

Tác giả: Xuân Trường

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP