Trong nước

Quảng Trị có tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Sáng nay, 18/4, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XI (nhiệm kỳ 2014 - 2019) được bầu chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với số phiếu 44/45, đạt tỷ lệ 97,8%, thay ông Phạm Đức Châu, nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Đăng Quang được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị vào sáng 18/4/2019.

Ông Nguyễn Đăng Quang (SN 1968, quê thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý công; trình độ chính trị: Cao cấp chính trị; đã từng trải qua các vị trí Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kết quả bỏ phiếu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 này sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị trình Ban Bí thư Trung ương phê chuẩn.

Cũng tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị bàn và quyết các nội dung chuẩn bị các công trình kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVI theo QĐ 168-QĐ/TW, ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư “về việc ban hành quy chế làm việc mẫu của Tỉnh ủy, Thành ủy”.

Quyết định thành lập các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện NQ 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015”…

Tác giả: H.THÀNH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP