Trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng

Trong số 15 thành viên Chính phủ cần kiện toàn sau Đại hội XIII của Đảng, sáng nay 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách 13 người, đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm tại kỳ họp 11 này.

27 thành viên Chính phủ ra mắt Quốc hội khóa XIV sau khi được bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất diễn ra 5 năm trước.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Trịnh Đình Dũng.

Thủ tướng cũng trình miễn nhiệm chức vụ của 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành:

  1. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
  2. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng
  3. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh
  4. Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến
  5. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch
  6. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường
  7. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân
  8. Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà
  9. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
  10. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
  11. Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ
  12. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Các thành viên Chính phủ này đã được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm tại kỳ họp thứ nhất, tháng 7/2016, được Chủ tịch nước bổ nhiệm theo nghị quyết của Quốc hội.

Căn cứ các quy định của Hiến pháp, luật Tổ chức Chính phủ, căn cứ công văn số 218 ngày 10/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2016, Thủ tướng trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 như trên.

Do việc sắp xếp công tác cán bộ của Đảng sau Đại hội XIII của Đảng, các Bộ trưởng như Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại Đại hội Đảng vừa qua đã tái đắc cử Ủy viên Trung ương, được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, được phân công, cơ cấu đảm nhiệm những cương vị công tác mới, chức vụ mới cao hơn.

Ông Đinh Tiến Dũng vừa được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Trần Tuấn Anh làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hết tuổi công tác, không tham gia Ban Chấp hành Trung ương.

Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ không trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Riêng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp tục tham gia Bộ Chính trị khóa XIII, cũng tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc cơ cấu khối Chính phủ. Tuy nhiên, ông đã đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Bộ trưởng Ngoại giao. Vì vậy, ông được đề nghị miễn nhiệm chức vụ này.

Trong cơ cấu Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng hết tuổi công tác, không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương, thuộc diện chức danh được kiện toàn kỳ này. Nhưng được biết, quy trình nhân sự chuẩn bị để thay thế vị trí của ông Trương Hòa Bình chưa hoàn thành, sẽ phải chờ thêm đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV mới có thể thực hiện việc kiện toàn chức danh này.

Cũng trong buổi sáng nay, Quốc hội nghe và thảo luận về tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trình phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng, tờ trình của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị Phóng, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng với ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong.

Tờ trình của Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP