Trong nước

Tước danh hiệu Công an nhân dân Đại tá Phùng Anh Lê

Bộ Công an đã tước danh hiệu Công an nhân dân của ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Tối 23/9, theo nguồn tin, Bộ Công an đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Phùng Anh Lê (nguyên đại tá, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) và ông Nguyễn Đức Châu, nguyên Trung tá, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ.

Ông Phùng Anh Lê

Việc tước danh hiệu Công an nhân dân được thực hiện sau khi cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê và ông Châu.

Ông Lê và ông Châu bị điều tra về tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù" theo điều 378 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội này xảy ra khi ông Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Ngoài ra, trong vụ án này, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, và Trung tá Lê Đình Trung, nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.

Hai nguyên cán bộ này cũng đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Ông Lê và những cán bộ liên quan đã bị đình chỉ công tác từ đầu năm 2021.

Từ kết quả xác minh ban đầu về sai phạm của những người này, ngày 8/2, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" quy định tại điều 369 Bộ luật Hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như đã đưa tin, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội và Nguyễn Đức Châu, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ.

Tối 21/9, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện khám xét nhà của đại tá Phùng Anh Lê để phục vụ điều tra.

Trước đó, cuối tháng 2/2021, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp khi ông Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Ngày 12/5, Công an TP Hà Nội tiếp tục đình chỉ Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ để phục vụ điều tra liên quan đến quy trình tố tụng.

Thượng tá Hải và Đại tá Lê bị đình chỉ công tác để điều tra dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp trong vụ cướp tài sản xảy ra từ năm 2016 nhưng Công an quận Tây Hồ không xử lý mà đứng ra hòa giải cho kẻ cướp và bị hại. Trung tá Châu bị đình chỉ để phục vụ điều tra vì liên quan đến vụ án khác.

Vụ án trên xảy ra năm 2016 tại quận Tây Hồ. Khi đó, Công an quận Tây Hồ không xử lý hình sự đối với 4 tên cướp mà tiến hành hòa giải giữa hung thủ và nạn nhân.

Theo nội dung vụ việc, Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1993, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và đồng phạm thuê căn nhà ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình để hành nghề cho vay lãi dưới hình thức bốc bát họ, trả góp theo ngày.

Tháng 7/2016, anh Thành (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vay của Tài 10 triệu đồng với lãi suất 146%/năm, hẹn trả sau 50 ngày. Sau một tháng, anh Thành mất khả năng trả nợ nên cắt liên lạc với Tài.

Cho rằng anh Thành còn nợ 4 triệu, Tài cùng các đồng phạm đi tìm con nợ. Khi gặp nạn nhân ở đường Hồng Hà, quận Tây Hồ, nhóm của Tài ép anh này trả tiền nhưng bất thành. Sợ bị đánh, anh Thành bỏ chạy và hô "cướp", nhưng bị nhóm côn đồ đánh đập, cướp điện thoại iPhone.

Sau khi gây án, Tài và các đồng phạm ép nạn nhân lên xe để đưa đi siết nợ. Khi đi qua trụ sở Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, anh Thành thoát khỏi nhóm cướp để vào trình báo. Vụ án sau đó được Công an quận Tây Hồ thụ lý.

Ngày 22/9/2016, Tài bị Công an quận Tây Hồ triệu tập đến làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tối cùng ngày, Công an quận Tây Hồ ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tài về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Sau đó, Tài được tha về. Những ngày sau, Công an quận Tây Hồ đã mời Tài và anh Thành đến trụ sở để hòa giải. Nguyễn Hữu Tài đã bồi thường cho anh Thành số tiền 15 triệu đồng.

Nhưng sau đó, khi xét xử vụ án này, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Hữu Tài 2 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra xác định một số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý hình sự các đồng phạm của Tài về tội “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, vợ của Tài trình bày, năm 2016, sau khi Tài bị tạm giữ hình sự, đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ giúp đỡ.

Do có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp nên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã thụ lý, giải quyết bằng vụ án khác.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an TP Hà Nội chuyển sang Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP