Pháp luật

Tuyên án vụ Đồng Tâm: Tử hình Lê Đình Công, Lê Đình Chức, phạt tù chung thân Lê Đình Doanh

Chiều 14/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối 29 bị cáo trong vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Theo lịch 15 giờ hôm nay 14/9, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối 29 bị cáo trong vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Theo HĐXX, các bước tiến hành tố tụng và quyết định tố tụng được các cơ quan tố tụng thực hiện đúng quy định pháp luật.

HĐXX nêu rõ, hành vi của các bị cáo Công, Hiểu, Tuyển, Chức, Doanh, Tiến là hành vi phạm tội có bàn bạc, có tổ chức và dù cơ quan công an đã kêu gọi các bị cáo dừng lại nhưng các bị cáo vẫn quyết liệt thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Các bị cáo đã dùng bùi nhùi, bom xăng, lựu đạn, dùng tuýp sắt có gắn dao phóng lợn chọc các chiến sỹ, đổ xăng xuống hố khiến 3 cán bộ, chiến sỹ tử vong. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người.

Việc VKS truy tố các bị cáo về tội Giết người từ 2 người trở lên, có tính chất côn đồ, giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

HĐXX nhận thấy, việc các bị cáo ném lựu đạn về phía lực lượng công an nhưng lựu đạn không nổ nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo. Với hành vi này, HĐXX cho rằng, ngoài các định khung trên cần xét xử thêm về tình tiết định khung khi sử dụng phương pháp có khả năng chết nhiều người.

HĐXX cũng đánh giá, việc thay đổi tội danh truy tố từ Giết người sang tội Chống người thi hành công vụ đối với 19 bị can của VKS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

HĐXX xác định, bị cáo Lê Đình Công giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và mặc dù bị cáo ăn năn, hối cải nhưng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, cao nhất, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Lê Đình Chức thực hiện hành vi là nguyên nhân nhân trực tiếp gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cán bộ, chiến sỹ công an tử vong nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Với bị cáo Lê Đình Doanh, HĐXX cho rằng, với tính chất mức độ nghiêm trọng cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nhưng gia đình có bố, chú bị xem xét loại bỏ khỏi đời sống xã hội nên cần áp dụng hình phạt tù không có thời hạn.

Mức án cụ thể với các bị cáo như sau:

6 bị cáo về tội "Giết người":

- Lê Đình Công (SN 1964): Tử hình.

- Bùi Viết Hiểu (SN 1943): 16 năm tù.

- Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974): 12 năm tù.

- Lê Đình Chức (SN 1980): Tử hình.

- Lê Đình Doanh (SN 1988): tù chung thân.

- Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980): 13 năm tù.

23 bị cáo về tội "Chống người thi hành công vụ":

- Nguyễn Văn Quân (SN 1980): 5 năm tù.

- Lê Đình Uy (SN 1993): 5 năm tù.

- Lê Đình Quang (SN 1984): 5 năm tù.

- Bùi Thị Nối (SN 1958): 6 năm tù

- Bùi Thị Đục (SN 1957) 3 năm tù treo.

- Nguyễn Thị Bét (SN 1961): 3 năm tù treo.

- Nguyễn Thị Lụa (SN 1956): 3 năm tù treo.

- Trần Thị La (SN 1978): 3 năm tù treo.

- Bùi Văn Tiến (1979): 5 năm tù.

- Nguyễn Văn Duệ (SN 1962): 3 năm tù.

- Lê Đình Quân (SN 1976): 5 năm tù.

- Bùi Văn Niên (SN 1980): 3 năm tù treo.

- Bùi Văn Tuấn (SN 1991): 3 năm tù.

- Trịnh Văn Hải (SN 1988): 3 năm tù .

- Nguyễn Xuân Điều (SN 1952): 3 năm tù treo.

- Mai Thị Phần (SN 1963): 30 tháng treo.

- Đào Thị Kim (SN 1983): 24 tháng treo.

- Lê Thị Loan (SN 1966): 30 tháng tù treo.

- Nguyễn Văn Trung (SN 1988): 18 tháng tù treo.

- Lê Đình Hiển (SN 1989): 15 tháng tù treo.

- Bùi Viết Tiến (SN 2000): 15 tháng tù treo.

- Nguyễn Thị Dung (SN 1963): 15 tháng tù treo.

- Trần Thị Phượng (SN 1984): 15 tháng tù treo.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP