Pháp luật

Vụ thanh niên bị bắn chết giữa trung tâm TP Biên Hòa: Bắt thêm 3 người liên quan

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục bắt thêm 3 người liên quan vụ 1 nam thanh niên bị bắn chết giữa trung tâm TP Biên Hòa gây xôn xao dư luận.

Lực lượng công an bắt giữ 1 nghi phạm tham gia vụ hỗn chiến khiến 1 nam thanh niên chết do trúng đạn - Ảnh: B.A.

Trước đó, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp 7 người tham gia vụ hỗn chiến tại khu vực công viên Biên Hùng (TP Biên Hòa) khiến Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ phường Quang Vinh) tử vong do đạn bắn.

10 người bị bắt để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng gồm: Châu Tuấn Kiệt, Trương Khắc Kiệt, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng, Đinh Hữu Nguyên, Phan Hoàng Kỳ và Nguyễn Hữu Tịnh (cùng ngụ TP Biên Hòa).

Sau khi bắt giữ các nghi phạm trên, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, thu giữ 1 khẩu súng và nhiều hung khí như mã tấu, dao tự chế, bom xăng…

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h sáng 27-6, người đi đường thấy một nam thanh niên chạy xe máy qua khu vực phường Tân Tiến, hướng về ngã tư Tân Phong thì bất ngờ đổ gục xuống đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nạn nhân được xác định là Phan Lê Thanh Sang (17 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa).

Ngay sau đó lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện 1 vỏ đầu đạn bằng nhựa và 37 viên bi sắt. Nạn nhân tử vong do trúng đạn gây thủng phổi thấu cơ tim.

Bước đầu công an xác định nhóm thanh thiếu niên khoảng 18 người do Châu Tuấn Kiệt cầm đầu có mâu thuẫn với nhóm của Phan Lê Thanh Sang, Nguyễn Hữu Tịnh và Phan Hoàng Kỳ.

Rạng sáng 27-6, nhóm của Kiệt mang hung khí và 2 khẩu súng hoa cải đến khu vực xóm Ruộng, phường Quang Vinh tìm nhóm của Sang giải quyết mâu thuẫn. Lúc này nhóm của Sang mang theo 1 khẩu súng bắn đạn chì, dao lê, mã tấu để chống trả.

Sau đó 2 nhóm kéo nhau ra khu vực công viên Biên Hùng để đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Sang bị trúng đạn, chạy xe được một đoạn thì đổ gục xuống đường tử vong.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt những người liên quan còn lại để xử lý.

Tác giả: A.LỘC - H.MI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP