Nhân ái

Xót thương gia cảnh cháu bé bị bệnh phải xích chân

Đó là trường hợp của cháu Hà Thị Diệp ở thôn Nà Kít, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Cháu đang học lớp 7 nhưng phải nghỉ học vì bị bệnh liên quan đến thần kinh. Cả gia đình sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh em, làng xóm và trợ cấp theo chính sách hỗ trợ người khuyết tật của Nhà nước.

Gia cảnh đáng thương của cháu Diệp phải xích chân. Ảnh: PHƯƠNG NGA

Do bệnh ngày càng nặng, cháu hay tự ý đi xa nên gia đình đành dùng xích, xích cháu lại để quản lý và chăm sóc. Gia tài của gia đình không có gì đáng giá, thậm chí căn nhà cũng chỉ được quây tạm bằng những tấm gỗ.

Trước đây mẹ cháu còn nhìn rõ thì vẫn lao động bình thường, nay mẹ cháu không thể nhìn rõ, sức khoẻ ngày một yếu, bố cháu cũng khuyết tật. Hoàn cảnh gia đình của cháu rất đáng thương và cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Tác giả: PHƯƠNG NGA - H.NGUYÊN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP