Thể thao

AFF Cup 2024 đổi tên, tổ chức bốc thăm ở Việt Nam vào tháng 5/2024

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21/5.

Ngày 29/2, tại Singapore, AFF cùng đối tác tài trợ chính công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu. AFF quyết định đổi tên truyền thống AFF Cup thành ASEAN Cup kèm tên nhà tài trợ. Cụ thể, giải đấu được đổi tên từ AFF Mitsubishi Electric Cup thành "Asean Mitsubishi Electric Cup 2024".

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương tại AFF Cup 2024.

Bộ nhận diện mới của giải đấu năm nay cũng được công bố, đó là một chiếc cúp với biểu tượng 5 hạt gạo giao nhau với các màu sắc. Logo mới của giải được thiết kế từ 5 màu dựa theo màu quốc kỳ của các quốc gia tham dự, để tượng trưng cho sự đoàn kết của 12 liên đoàn thành viên.

"Logo mới đem đến Asean Mitsubishi Electric Cup 2024 một hình ảnh khác biệt, có mục đích và ý nghĩa, ngoài ra cũng phản ánh niềm đam mê của người hâm mộ đối với sự kiện bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Logo này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết không thể phá vỡ, nền văn hóa đa dạng và khát khao bóng đá trong khu vực", ông Khiev Sameth, Chủ tịch AFF chia sẻ.

Cũng trong thông báo, AFF xác định thời điểm diễn ra giải đấu từ 23/11 tới 21/12, theo thể thức quen thuộc sân nhà sân khách với 10 đội bóng tham dự. Lễ bốc thăm AFF Cup 2024 sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tại Hà Nội.

Hiện đội tuyển Thái Lan đang là đương kim vô địch của giải sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt trong hai lượt trận chung kết AFF Cup 2022. Nếu không có gì thay đổi, Thái Lan và Việt Nam sẽ là hai hạt giống của giải, không nằm chung bảng với nhau.

Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và có thể giành huy chương. Đây là mục tiêu mới mà VFF giao cho HLV Philippe Troussier sau khi cân nhắc các yếu tố chủ quan và khách quan, khi trình độ các đội tuyển trong khu vực đều được nâng tầm.

Hai kỳ AFF Cup gần nhất, tuyển Việt Nam đều không tái lập thành tích vô địch như năm 2018. Đoàn quân HLV Park Hang-seo bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2020 và giành á quân AFF Cup 2022.

Mục tiêu quan trọng nhất của tuyển Việt Nam trong năm 2024 là vượt qua vòng loại thứ hai, giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 12/3 tại Hà Nội, sau khi vòng 13 V.League 2023-2024 kết thúc. Thầy trò HLV Troussier hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao nhất trong hai trận gặp Indonesia vào ngày 21/3 (lượt đi) và 26/3 (lượt về), trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tác giả: Song Toàn

Nguồn tin: congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP