Du lịch

Băng giá phủ trắng xóa, khách dậy từ 4h đi "săn" tuyết trên đỉnh Fansipan

Sáng ngày 18/12, băng giá phủ trắng xóa đỉnh Fansipan. Tại khu vực này, biển mây bồng bềnh cũng xuất hiện, tạo khung cảnh đẹp thơ mộng, thu hút rất đông du khách và nhiếp ảnh gia tới check-in.

Sáng sớm ngày 18/12, đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia từ khắp nơi đã có mặt tại đỉnh Fansipan, bất chấp thời tiết lạnh giá với nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 0 độ C để tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên kỳ thú - băng tuyết phủ trắng xóa.

Hai ngày cuối tuần, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan chạm mốc dưới -2 độ C, chính thức đón đợt băng giá đầu tiên của mùa đông năm nay (Ảnh: Dương Quốc Hiếu).

Anh Dương Quốc Hiếu, nhiếp ảnh gia ở Sa Pa cho biết, hiện tượng băng tuyết xuất hiện từ ngày 17/12 ở khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ và kết dày từ độ cao trên 2.800m.

Đây là lần thứ 2 anh Hiếu lên đỉnh Fansipan để "săn" tuyết. Tuy nhiên, lần này anh ấn tượng hơn vì được chứng kiến băng giá xuất hiện cùng biển mây bồng bềnh, tạo khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt.

"Tôi nghỉ qua đêm ở điểm leo núi cao 2.800m trên đường trekking lên Fansipan. Hôm sau, tôi dậy từ 4h sáng để leo đỉnh núi, kịp bắt trọn khoảnh khắc bình minh ở trên cao và chiêm ngưỡng cảnh băng giá phủ trắng xóa. Nhiệt độ khi đó chỉ chừng -7 độ C, trời rất lạnh và buốt", anh Hiếu kể.

Băng tuyết phủ trắng núi rừng Hoàng Liên Sơn (Ảnh: Dương Quốc Hiếu).

Du khách thích thú check-in với băng tuyết trên đỉnh Fansipan (Ảnh: Sun World Fansipan Legend).

Theo ghi nhận từ đại diện Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (thị xã Sa Pa, Lào Cai), chiều ngày 17/12, nền nhiệt ở khu vực đỉnh Fansipan giảm sâu xuống dưới 0 độ C, băng giá vẫn tiếp tục kết dày từ độ cao 2.800m, phủ trắng núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Băng tuyết được xem là "đặc sản" tại đỉnh Fansipan, thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm vào mùa lạnh hàng năm. Theo dự báo, trong năm nay, khu vực này sẽ còn xuất hiện nhiều đợt băng giá khác, thậm chí có cả tuyết rơi, hứa hẹn trở thành điểm đến trải nghiệm mùa đông hấp dẫn bậc nhất phía Bắc.

Du khách có mặt trên đỉnh Fansipan sáng ngày 18/12 còn được chiêm ngưỡng biển mây cuồn cuộn, hòa cùng băng tuyết trắng xóa cả một vùng, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đẹp ngoạn mục (Ảnh: Dương Quốc Hiếu).

Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Hiếu cho hay, để săn băng tuyết thành công, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết và thường xuyên cập nhật tình hình thực tế từ người dân bản địa.

"Khả năng cao băng tuyết sẽ xuất hiện vào chiều tối và sáng sớm khi chưa có ánh nắng mặt trời chiếu vào", anh nói.

Từ trên cáp treo, du khách có thể tận mắt ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vĩ của núi rừng Hoàng Liên ẩn hiện giữa tuyết phủ trắng xóa (Ảnh: Dương Quốc Hiếu).

Du khách tới đỉnh Fansipan "săn" băng tuyết dịp này còn được chào đón bằng không khí Giáng sinh và chào đón năm mới 2022 rộn ràng với hàng loạt tiểu cảnh sáng tạo và đẹp mắt.

Trong đó phải kể đến cây thông Giáng sinh khổng lồ được làm từ 1,5 tấn củ cải đỏ - một loại nông sản đặc trưng của vùng đất Sa Pa.

Cây thông nổi bật giữa băng tuyết được làm từ hàng tấn củ cải đỏ đặc trưng ở Sa Pa (Ảnh: Dương Quốc Hiếu).

Nằm ở độ cao 3.143m, đỉnh Fansipan thường bắt đầu lạnh sâu từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, kèm theo nhiều đợt rét kéo dài, nhiệt độ thậm chí xuống dưới 0 độ C và xuất hiện băng giá. Đây được xem là một trong những trải nghiệm đặc biệt và thu hút du khách nhất khi đến với mùa đông ở Sa Pa.

Tác giả: Toàn Vũ và Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí
  Từ khóa: đỉnh Fansipan , băng giá

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP