Tin trong tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An

Hòa chung với không khí tưng bừng, phấn khởi của hơn 1 triệu giáo viên và học sinh tỉnh Nghệ An, sáng 5/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng với thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành cùng Thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm hỏi, động viên thầy, trò tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Cô giáo Đậu Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đọc thư Chủ Tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024

Trường PT DTNT THPT số 2 Nghệ An được thành lập ngày 26/10/2010 theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Nghệ An. Năm học 2012 – 2013, trường bắt đầu tuyển sinh khóa học sinh đầu tiên (khóa 1) và mượn Trường Cao đẳng sư phạm cơ sở 2, số 67 đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh làm nơi hoạt động của nhà trường. Tháng 8/2014 Trường chuyển về đóng trên địa bàn xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đến nay, nhà trường đã trải qua 13 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô phát triển và chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên.

Thầy giáo Hồ Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An trình bày diễn văn Khai giảng năm học mới

Toàn trường hiện có 76 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% đạt chuẩn đào tạo, 43,3% trên chuẩn, giáo viên giỏi tỉnh 25 người, giáo viên giỏi trường hằng năm trên 10 người. Cán bộ lãnh đạo đoàn kết, có năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo vững vàng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; tinh thần trách nhiệm cao, 100% cán bộ quản lí đã được bồi dưỡng các lớp quản lí giáo dục, có trình độ trung cấp chính trị trở lên. Công tác quản lí của nhà trường trung học thực hiện đúng theo quy định, quy chế của ngành và của các cấp ủy đảng, chính quyền. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng chức danh đã phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong các hoạt động giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh trống khai trường

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa cho thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An nhân dịp đón năm học mới

90% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số Nghệ An, gồm các dân tộc Thái, Hmong, Ơ Đu, Chứt, Banna, Khơ Mú, Đan Lai... Năm học 2021 – 2022, trường có 12/19 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2022 - 2023, trường có 28/38 lượt em dự thi đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; tham gia 2 đề tài cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh, trong đó, đạt 01 giải Nhất, 01 giải Ba và giải 3 toàn đoàn. Bên cạnh đó, nhà trường còn đạt nhiều kết quả cao tại các cuộc thi do tỉnh, Trung ương tổ chức như cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, cuộc thi Tin học trẻ tỉnh, cuộc thi Tin học Olympic Miền Trung - Tây Nguyên, thi Robotic...

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An dự lễ khai giảng năm học 2023-2024

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, điểm trung bình chung toàn trường tiếp tục xếp thứ 2 toàn tỉnh, trong đó các Môn: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lí xếp thứ nhất toàn tỉnh, môn Vật lí xếp thứ 2 toàn tỉnh. Có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; có 1 em đạt Thủ Khoa khối C toàn tỉnh, 1 em lọt vào tốp 5 học sinh có điểm bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên cao nhất tỉnh; có 12 em được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. 100% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường Đại học, trong đó 50% học sinh đỗ vào các trường Đại học tốp đầu cả nước như: Đại học Bách Khoa, Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Đại học Kinh tế Quốc Dân…

Văn nghệ chào mừng buổi lễ

Trong công tác giáo dục toàn diện, tỷ lệ học sinh xếp loại Hạnh kiểm tốt, xếp loại Học lực giỏi vẫn được giữ vững. Toàn trường có 481 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện (chiếm tỷ lệ 79,2%); có 226 học sinh đạt danh hiệu học sinh khá (chiếm tỷ lệ 20,8%); không có học sinh trung bình, yếu, kém. Năm học 2023 – 2024, Trường có 18 lớp với hơn 700 học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành trao 25 suất quà cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hùng và Trưởng Ban Dân tộc Vi Văn Sơn trao 25 suất quà cho học sinh nghèo có thành tích học tập tốt

Thầy, cô giáo Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và lãnh đạo các Sở, ngành

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP