Pháp luật

Cải tạo tầng 5 thành "thế giới bay lắc', trùm giang hồ Cường "tỉnh"...ân hận khi bị bắt

Tại CQĐT, Phạm Văn Cường, tức Cường "tỉnh" khá bình thản bày tỏ...sự ăn ăn, hối hận; và thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra CATP Từ Sơn, Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Cường (SN 1977, tức Cường “tỉnh”); Hà Anh Quang (SN 1997, trú ở phường Đồng Nguyên, Từ Sơn); Trần Ngọc An (SN 1980, trú ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội); và Phan Duy Thanh (SN 1997, trú ở Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cường "tỉnh" và các "vị khách quý" tụ tập tại nhà, đêm 30-9, rạng sáng 1-10


Cường “tỉnh” được biết đến là dân "anh chị" ở Bắc Ninh và một số khu vực lân cận. Tên này từng bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ về tội tổ chức đánh bạc qua mạng internet và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Sau khi hết án tù, Cường "tỉnh" tỏ ra sống khép kín, nhưng thực chất vẫn là “đại ca”, dưới tay có nhiều đàn em “máu mặt”. Khoảng 1 năm trở lại đây, Cường cải tạo căn phòng trên tầng 5 ngôi nhà anh ta ở phố Lý Đạo Thành, khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn thành phòng chuyên "bay lắc", với hệ thống loa công suất lớn, đèn nháy, âm ly, đệm… Đám đàn em, bạn bè xã hội thường được Cường đưa về nhà tụ tập.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý - CATP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã phát giác hiện tượng trên, và đã báo cáo lãnh đạo CATP lập kế hoạch đấu tranh.

Tối 30-9, nguồn tin trinh sát cho biết, là dịp sinh nhật Trần Ngọc An – đàn em thân tín của Cường “tỉnh”, nên các đối tượng sẽ tổ chức “bay lắc”. Kế hoạch phá án được lực lượng CATP Từ Sơn âm thầm triển khai.

Sau 0h, lần lượt các đối tượng gồm cả nam, nữ kéo về nhà Cường. Liền sau đó, 2 lớp cửa được đóng, khóa chặt. Loa công suất lớn kích hoạt.

Kiên trì mai phục suốt đêm, đến khoảng 7h sáng 1-10, khi thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đã đồng loạt ập vào nhà Cường “tỉnh”, khống chế một nhóm đối tượng đang chuẩn bị ra về.

Thấy động, nhóm đối tượng đang trên tầng 5 lập tức đập vỡ điện thoại, cốc chén, bình rượu, dụng cụ sử dụng ma tuý… hòng phi tang nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng Công an khống chế.Tổng cộng 37 đối tượng gồm 14 nữ, 23 nam được đưa về trụ sở để xác minh. Qua test nhanh, cơ quan Công an xác định có 27 đối tượng dương tính với ma tuý, trong đó có chủ nhà. Vật chứng thu giữ gồm nhiều loa đèn, mảnh vỡ đĩa sứ, ma tuý đá, ma tuý dạng "kẹo", "nước vui"…

Bước đầu, Công an TP Từ Sơn đã làm rõ, Cường “tỉnh” có vai trò cầm đầu trong tổ chức sử dụng ma tuý. Hà Anh Quang giúp sức đắc lực cho Cường. Trần Ngọc An và Phạm Duy Thanh đem ma tuý đến để tổ chức cho đồng bọn sử dụng. CQĐT CATP Từ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Phương Thúy

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP