Trong nước

Cận cảnh nghi lễ bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân

Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân với các nghi lễ trọng thể nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó có nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng

Sáng 23-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Lễ đón được tổ chức theo nghi lễ trọng thể nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Điểm đặc biệt trong nghi thức lễ đón là trong quá trình cử Quốc thiều hai nước có 21 phát đại bác chào mừng được bắn.

Khu vực tổ chức bắn đại bác chào mừng thuộc Hoàng thành Thăng Long. Loạt đại bác vang rền cả khu vực Ba Đình, thể hiện nước chủ nhà Việt Nam dành sự đón tiếp trọng thị Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân Kim Keon Hee cùng Đoàn đại biểu Hàn Quốc có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24-6-2023 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5-2022.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2022). Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Một số hình ảnh về nghi thức đặc biệt này:

Ảnh: Hữu Hưng

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP