Pháp luật

Cô gái ưa nhìn cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ"

Không chỉ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 150%/năm, Phan Thị Hoài ở Thanh Hóa còn tổ chức một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngày 30-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 29-6, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Hoài (SN 1994; ngụ xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) về hành vi "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phan Thị Hoài tại cơ quan công an

Theo Công an thị xã Nghi Sơn, từ tháng 8-2020 đến nay, cô gái này đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn xã Các Sơn, gây nhức nhối trong dư luận quần chúng nhân dân.

Công an thị xã Nghi Sơn sau đó đã lập kế hoạch và đã triệt xóa được điểm đánh bạc và "tín dụng đen" này. Tại thời điểm phá án, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài và phát hiện rất nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".


Cụ thể, Công an thị xã Nghi Sơn đã thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Theo các hợp đồng này, cô gái có ngoại hình dễ coi này đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Các Sơn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với lãi suất trên 150%/năm) và thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP