Xã hội

Cứu 4 nạn nhân đuối nước, 1 chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương

Khoảng 17h30 phút, ngày 11/7, tại bãi tắm biển xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nạn nhân bị cuốn ra xa bờ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa thường trực tại bãi biển đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân

Đại tá Lê Văn Cửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. Lực lượng tìm kiếm đã chia làm hai hướng cứu nạn, nhanh chóng tiếp cận vị trí nạn nhân bị đuối nước.

Tuy nhiên, do sóng to, nước thủy triều lên nhanh khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Sau 30 phút nỗ lực tìm kiếm, 3 nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ an toàn.

3 nạn nhân đã được đưa lên bờ an toàn

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Như Hoàng (SN 1993, ở xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá). Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi tìm thấy nạn nhân cuối cùng.

Một chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương trong khi cứu hộ các nạn nhân

Trong quá trình cứu nạn đã có 1 chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia.

Nguyên nhân ban đầu của vụ đuối nước là do nhóm bạn bơi ra xa bờ gặp sóng to, nước chảy mạnh làm phao bơi bị lật.


Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP