Thể thao

Hơn 2.200 học sinh tranh tài tại Đại hội Điền kinh – Thể thao Hà Tĩnh 2023

Qua Đại hội, ngành Giáo dục Hà Tĩnh sẽ tuyển chọn các hạt giống bồi dưỡng nhằm chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao học sinh toàn quốc năm 2023.

Đại hội năm nay thu hút 2.265 vận động viên là học sinh từ cấp Tiểu học đến học sinh Trung học phổ thông.

Sáng 14/3, tại Nhà thi đấu thể thao, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Điền kinh – Thể thao học sinh phổ thông năm học 2022-2023.

Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2022-2023.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị, nhà trường đã sôi nổi tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và Đại hội Điền kinh – Thể thao cấp huyện. Hoạt động đã tạo nên không khí phấn khởi, hăng hái của các em học sinh ở các trường học trong toàn tỉnh.

Ban tổ chức và các vận động viên làm lễ tiếp nhận lửa truyền thống Đại hội tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Ngọn lửa truyền thống cùng đoàn di chuyển về Nhà thi đấu thể thao Hà Tĩnh và thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Đại hội Điền kinh – Thể thao Hà Tĩnh diễn ra trong không khí tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng “Tháng Thanh niên” - kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường toàn tỉnh, là nơi hội tụ của những gương mặt tiêu biểu cho phong trào rèn luyện thân thể ngành Giáo dục.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đại hội Điền kinh – thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm 2023 là cơ sở để đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các trường học.

Bên cạnh đó, đại hội cũng là cơ hội tìm kiếm tài năng mới cho thể thao Hà Tĩnh chuẩn bị tham gia thi đấu Giải thể thao học sinh toàn quốc năm 2023 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị có vận động viên tham dự.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh, để Đại hội thành công, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các trọng tài cần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan để vinh danh những vận động viên xứng đáng nhất tại Đại hội.

Các Đoàn thể thao đến với Đại hội phải tuân thủ đúng nguyên tắc, điều lệ khi thi đấu, khiêm tốn, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau để nâng cao bản lĩnh, tâm lý thi đấu, kỹ thuật, chiến thuật và thành tích thi đấu.

Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra nhiều trận tranh tài gay cấn và kịch tính.

Được biết, đại hội năm nay thu hút 2.265 vận động viên là học sinh từ cấp Tiểu học đến học sinh Trung học phổ thông. Trong đó, cấp Tiểu học có 307 VĐV; cấp THCS 848 VĐV; cấp THPT 1.110 VĐV.

Các VĐV sẽ tranh tài 204 bộ huy chương với 9 môn thi đấu gồm: Điền kinh, bơi lội, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cờ vua.

Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho VĐV sau khi kết thúc các môn thi đấu.

Dự kiến đại hội sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 14-17/3. Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận tranh tài hấp dẫn, kịch tính ở nhiều nội dung.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP