Xã hội

Một thượng tá công an bị tai nạn giao thông tử vong

Ngày 15/1, các ngành chức năng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông chết người tại quốc lộ 1.

Khoảng 8h30 sáng 15/1, ông Võ Thành Đoàn (sinh 1981) ngụ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang điều khiển xe tải chở đầy xi măng của một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn mang biển kiểm soát 63C-14462 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng cầu Mỹ Thuận- TP.Mỹ Tho.

Hiện trường vụ tai nạn chết người.

Khi phương tiện này đến địa bàn ấp 6, xã Phú An, Thị xã Cai Lậy thì va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 63B1.91920 do ông Huỳnh Văn Muỗi (sinh 1957) ngụ thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang điều khiển, chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn này làm người và mô tô chạy trượt về trước và ngã xuống mặt đường, ông Huỳnh Văn Muỗi tử vong tại chỗ.

Được biết, ông Huỳnh Văn Muỗi là thượng tá công an, nguyên Phó trưởng Công an thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè đã nghỉ hưu. Sáng nay, ông đi xe gắn máy xuống huyện Cai Lậy thăm người thân thì bị tai nạn.

Xe tải chở đầy xi măng có liên quan tới vụ tai nạn chết người bị tạm giữ.

Những ngày cận Tết cổ truyền này, mật độ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng cao; trong đó có những trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, chạy ngược chiều là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng./.

Tác giả: Nhật Trường

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP