Tin trong tỉnh

Ngày hội Đại đoàn kết nơi tâm lũ ở Nghệ An

Trong khó khăn lại thắp sáng tình nghĩa đồng bào chia ngọt sẻ bùi. Vượt qua những thiệt hại, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân càng được bồi đắp.

Sáng 15/11, người dân tại khối 3, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Phạm Trọng Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui.

Các đại biểu tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khối 3, thị trấn Tân Lạc.

Khu dân cư khối 3 trước đây là một xóm nhỏ của thôn Tân Lạc, được hình thành từ giữa thập niên 60 của thế kỷ XX.

Tháng 6/1990, thôn Tân Lạc phát triển lên thành thị trấn Quỳ Châu (sau này là thị trấn Tân Lạc), khu dân cư Tân Lạc đổi tên thành khối 3 và là 1 trong 4 khối đầu tiên của thị trấn.

Ngày 2/12/1998, khối 3 là 1 trong 5 khối xóm, thôn bản đầu tiên của huyện Quỳ Châu vinh dự được đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Làng Văn hóa cấp tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An. Từ đó đến nay, cán bộ, đảng viên và nhân dân khối 3 luôn giữ vững và phát huy danh hiệu cao quý đó.

Đặc biệt, năm 2023, khối được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về phong trào thi đua thực hiện Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và được đón nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023”.

Hiện tại, khối 3, thị trấn Tân Lạc có 206 hộ và 793 nhân khẩu, với nghề nghiệp chính là sản xuất nông nghiệp kiêm thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, nhân dân trên địa bàn có nghề làm hương trầm truyền thống, đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao.

Hàng năm, sản xuất ra hơn 12 triệu que hương và nhiều sản phẩm từ hương trầm; tạo ra giá trị hơn 7,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2023, ban cán sự khối 3 đã vận động được hơn 200 triệu đồng xây dựng cơ sở hạ tầng; bê tông hóa 100% tuyến đường nội khối; xây dựng chuẩn văn minh đô thị với 4 cổng chào và 1.000m đường cờ trên các trục đường chính. Xây dựng nhà văn hóa khang trang, nội thất, khánh tiết đầy đủ. Xây dựng được 4 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục, thể thao và câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau...

Quỳ Châu là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua.

Sau khi nước rút, người dân đoàn kết cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Mới đây, trong đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An các ngày 26 - 27/9/2023, thì huyện Quỳ Châu là địa phương thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 1.000 hộ dân bị ngập, trong đó, tại thị trấn Tân Lạc có 4 khối bị ngập, với khoảng 200 hộ. Sau khi nước rút, nhiều công trình, hoa màu trên địa bàn bị hư hỏng nặng, tài sản của người dân chìm trong bùn đất.

Vì vậy, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tròn 20 năm ngày 18/11 được chọn là “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc”, ngoài việc ôn lại truyền thống, ngày hội còn là dịp để cán bộ, nhân dân khối 3, thị trấn Tân Lạc tự đánh giá kết quả trong công tác tự quản tại cộng đồng; gặp gỡ, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng cường mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Qua đó, giúp tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng và Nhà nước với nhân dân; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, trong thời gian tới, Ban Cán sự và nhân dân khối 3, thị trấn Tân Lạc xác định sẽ tiếp tục xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, cùng giúp nhau xây dựng cuộc sống mới, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thi đua đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu nâng thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng/người/tháng trở lên. Nâng cao uy tín sản phẩm, chất lượng làng nghề hương trầm, nâng cao năng suất sản xuất nông sản sạch...

Nhiều món quà có ý nghĩa đã được trao tận tay các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là động lực để người dân trên địa bàn khối 3, thị trấn Tân Lạc cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Tại ngày hội, ông Phạm Trọng Hoàng biểu dương những kết quả mà nhân dân khối 3, thị trấn Tân Lạc đã nỗ lực đạt được; đồng thời, điểm qua một số kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là khu vực miền Tây Nghệ An.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền thị trấn Tân Lạc, khu dân cư khối 3 tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, ông Phạm Trọng Hoàng trao quà cho tập thể cán bộ, nhân dân khối 3, thị trấn Tân Lạc.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Phạm Trọng Hoàng đã trao tặng 1 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho tập thể nhân dân khối 3; tặng 10 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khối. Huyện Quỳ Châu cũng trao 5 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, gặp thiên tai trên địa bàn khối trong thời gian qua.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP