Xã hội

Nghệ An: Đuối nước làm 2 cháu nhỏ thiệt mạng

Liên tiếp các vụ đuối nước vừa xảy ra tại Nghệ An đã cướp đi sinh mạng của 2 cháu nhỏ.

Văn phòng UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) trưa 14/11 xác nhận vụ đuối nước đau lòng vừa xảy ra tại địa phương khiến bé trai 3 tuổi thiệt mạng.

Chính quyền sở tại cho hay bé H.N.H. (SN 2019, trú xóm Vạn Lộc 2) vào lúc 16h30 phút chiều 13/11 khi theo bố qua nhà ông ngoại ăn giỗ, quá trình chơi đùa đã bất ngờ trượt chân ngã xuống ao sau vườn nhà.

Người nhà khi phát hiện sự việc tức tốc lao vào ứng cứu nhưng đã quá muộn màng.

Trước đó, vào lúc 12h trưa 11/11 tại huyện Quế Phong, bé H.T.K. (SN 2020, trú bản Piêng Cu, xã Tiền Phong) trong lúc tắm suối cùng nhóm bạn không may trượt chân bị dòng nước cuốn trôi.

Nỗ lực của chính quyền cùng người dân bản địa sau đó không đem lại kết quả. Thi thể cháu bé xấu số được tìm thấy sau hơn 2 giờ đồng hồ.

Đuối nước ở trẻ em đang thực sự là vấn nạn

Đuối nước ở trẻ em thực sự đang là vấn nạn, cươp đi hàng ngàn sinh mạng vô tội mỗi năm. Thống kê từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tại Việt Nam, hàng năm có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển; ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với khu vực thành thị. Đuối nước chủ yếu xảy ra tại cộng đồng, chiếm tới 77,6% ở ao, hồ, sông, suối, hồ, biển, ngã xuống hố ga, hồ xây dựng; 15,8% xảy ra tại gia đình và 6,6% tại nơi khác.

Số liệu từ Sở LĐ - TB &XH Nghệ An, từ năm 2019 đến ngày 30/4/2021, địa phương này có 119 vụ trẻ em bị đuối nước, với 130 trẻ em tử vong. Cụ thể, năm 2019 có 51 vụ với 58 trẻ tử vong; năm 2020 có 52 vụ với 56 trẻ tử vong; 4 tháng năm 2021 có 16 vụ với 16 trẻ tử vong.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện chỉ mới có trên 150 bể bơi (trong đó khoảng 50% là các doanh nghiệp). Con số này hoàn toàn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tác giả: Minh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP