Trong nước

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc áo dài, thưởng trà cùng phu nhân Chủ tịch nước

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã có một buổi trò chuyện thân mật với bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, vào ngày 23-6 tại Hà Nội.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee trò chuyện cùng bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tại một nhà hàng ở thủ đô Hà Nội ngày 23-6 - Ảnh: YONHAP

Ngày 23-6, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã có buổi gặp gỡ với bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, tại một nhà hàng ở Hà Nội, theo Hãng thông tấn Yonhap.

Tại buổi thưởng trà, phu nhân Kim Keon Hee đã chọn cho mình một chiếc áo dài màu xanh lá cây, với phần họa tiết được thêu bằng chỉ vàng phủ kín tà áo giúp mang lại "hơi thở" hiện đại đan xen với nét đẹp truyền thống.

Bà Kim Keon Hee bày tỏ sự yêu thích đối với chiếc áo dài Việt Nam. "Thật đẹp khi bộ trang phục này có thể kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và nét đẹp hiện đại", bà Kim bộc bạch với bà Phan Thị Thanh Tâm.

“Tôi mặc chiếc áo dài này như đang mang trên mình biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa Hàn Quốc và Việt Nam”, ông Lee Do Woon, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống, dẫn lời phu nhân Hàn Quốc khi bà lần đầu tiên được mặc áo dài Việt Nam.

Hai vị phu nhân vừa thưởng thức trà sen vừa trò chuyện về những nét văn hóa, trang phục, âm nhạc truyền thống của Việt Nam.

Đặc biệt, nổi tiếng là người yêu thú cưng, hai vị phu nhân Hàn Quốc - Việt Nam cũng tâm sự về tình yêu với thú cưng.

Buổi gặp gỡ giữa hai vị phu nhân nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân từ ngày 22 đến 24-6.

Cuộc trò chuyện giữa hai vị phu nhân Hàn Quốc và Việt Nam - Ảnh: YONHAP

Đáp lại lời của phu nhân Kim, bà Phan Thị Thanh Tâm bày tỏ: "Tôi cũng cảm ơn vì đây là lần đầu tiên tôi được cùng mặc áo dài Việt Nam với Đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc. Chiếc áo dài màu xanh lá cây rất hợp với bà" - Ảnh: YONHAP

"Để tỏ lòng cảm ơn, tôi rất muốn được giới thiệu với phu nhân về Hanbok, bộ trang phục truyền thống của đất nước chúng tôi, khi bà ghé thăm Hàn Quốc vào lần tới”, bà Kim ngỏ lời - Ảnh: YONHAP

Hai vị phu nhân cùng thưởng thức trà sen, cùng trò chuyện về trang phục và các văn hóa truyền thống của hai nước cũng như về tình yêu với thú cưng - Ảnh: YONHAP

Bà Tâm nói với bà Kim: "Tôi hy vọng mối quan hệ quý báu mà chúng ta đã cùng sẻ chia ngày hôm nay sẽ giúp tình hữu nghị và giao lưu giữa hai nước tiếp tục kéo dài trong tương lai" - Ảnh: YONHAP

Sau khi thưởng trà, hai vị phu nhân cùng xem show thời trang áo dài - Ảnh: YONHAP

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP