Xã hội

Tài xế trốn kiểm tra nồng độ, lái xe bỏ chạy khiến trung tá công an bị thương

Nam tài xế ở Hà Tĩnh uống rượu khi lái xe, bị kiểm tra nồng độ cồn đã lùi xe bỏ chạy, chèn bánh lên chân một trung tá công an.

Công an huyện Cẩm Xuyên vừa khởi bị can, bắt tạm giam Trần Văn Năng (SN 1977, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Trần Văn Năng. Ảnh: CAHT


Trước đó, tối 11/3, Năng uống rượu và điều khiển xe ô tô 38A-450.20 đi trên tuyến QL 8C hướng về thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Lúc này Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên đang làm nhiệm yêu cầu Năng dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn. Năng chống lệnh kiểm tra nồng độ cồn, lùi xe bỏ chạy thì bánh xe ô tô chèn lên chân Trung tá Nguyễn Nhật Khánh (Công an huyện Cẩm Xuyên). Hậu quả khiến trung tá Khánh bị thương.

Không dừng lại, tài xế Năng vẫn tiếp tục tăng ga, điều khiến xe chạy thẳng qua chốt cảnh sát, di chuyển đến khu vực cầu Chui (xã Cẩm Nhượng) rồi nhờ người điều khiển xe về nhà.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi của tài xế Trần Văn Năng. Ảnh: CAHT

Khi Năng về đến nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Trần Văn Năng là 0,455mg/L, âm tính với chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, tài xế thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.


Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP