Thế giới

Triều Tiên có thể bắt đầu tháo dỡ bãi thử động cơ tên lửa

Một trung tâm nghiên cứu Mỹ công bố ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên tháo dỡ các công trình quan trọng tại bãi thử động cơ tên lửa.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong vụ phóng thử hồi tháng 4/2017. Ảnh: KCNA.

Những hình ảnh chụp ngày 20/7, được trang web 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên thuộc viện Nghiên cứu Mỹ - Triều, Đại học Johns Hopkins phân tích, cho thấy Bình Nhưỡng đang tháo dỡ một hệ thống hỗ trợ phóng tên lửa gắn trên đường ray và một địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa ở trạm phóng vệ tinh Sohae, miền tây nước này, theo Yonhap.

"Các công trình này được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên. Vì vậy, nỗ lực tháo dỡ được xem là biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng của Bình Nhưỡng", trang web Mỹ khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 6 cho biết bãi thử tên lửa mà Triều Tiên cam kết phá hủy trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore là trạm phóng vệ tinh Sohae, khu vực từng được sử dụng để thử động cơ nhiên liệu lỏng cho chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng vươn tới Mỹ.

Trump ngày 22/7 khẳng định rất vui mừng trước tiến độ đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên đồng thời bác bỏ các "tin tức giả" về việc khó đạt tiến triển với Bình Nhưỡng.

Bãi thử Sohae được thành lập vào năm 2008, có nhiều cơ sở nghiên cứu và một bệ phóng tên lửa đạn đạo. Đây là nơi từng thử nghiệm động cơ hạng nặng Paektusan cho những mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như Hwasong-15.

Bãi thử Sohae nằm ở phía tây Triều Tiên. Đồ họa: BBC.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP