Thế giới

Triều Tiên tuyên bố 'thành tựu vĩ đại nhất' năm 2022

Truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố đẩy lùi đại dịch Covid-19 là thành tựu vĩ đại nhất năm 2022. Triều Tiên hiện đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch ở Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 10/12 ca ngợi những chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un giúp xây dựng các chính sách cách phong tỏa "kịp thời và khoa học". Tờ báo cũng tuyên bố Triêu Tiên đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

"Với tầm nhìn xa và quyết tâm mạnh mẽ, nhà lãnh đạo đã xây dựng hàng rào cách ly với các biện pháp phòng ngừa chủ động nghiêm ngặt ngay khi virus bùng phát", Rodong Sinmun tuyên bố.

Trước đó, Rodong Sinmun cũng đăng tải một bài xã luận nhấn mạnh các nỗ lực phòng chống dịch bệnh của Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un.

Triều Tiên lần đầu thừa nhận có ca Covid-19 tại nước này vào tháng 5. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không cho biết cụ thể bao nhiêu người đã mắc Covid-19. Triều Tiên sau đó ban hành các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Hồi tháng 8, Triều Tiên tuyên bố đánh bại đại dịch Covid-19. Nhà chức trách nước này sau đó dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ở mức cao nhất tại thủ đô Bình Nhưỡng và tuyên bố chấm dứt tình trạng đại dịch.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Triều Tiên đã đóng cửa với thế giới bên ngoài.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP